Nga chuyển gấp S-400 tránh rủi ro khi Thổ bị Mỹ ép

Để tránh hợp đồng S-400 gặp rủi ro trước sức ép không ngừng từ Mỹ, Nga đang gấp rút cho kế hoạch chuyển S-400 cho Thổ sớm hơn dự tính.

Hãng Sputnik ngày 21/5 dẫn tuyên bố của vị đại diện ban thư ký ngành quốc phòng Nga nói, Moscow có thể chuyển giao hệ thống S-400 cho Thổ ngay trong tháng tới (tháng 6/2019): "Việc bắt đầu triển khai cung cấp S-400 có thể được thực hiện trong tháng 6".

Nếu việc chuyển giao S-400 được Nga thực hiện như tuyên bố trên thì đây là sự thay đổi bất ngờ của Nga bởi hồi cuối tháng 4/2019, ông Alexander Mikheev, người đứng đầu Tập đoàn xuất khẩu vũ khí Rosoboronexport của Nga cho biết, Moscow đã gần như hoàn tất các khâu chuẩn bị và sẽ chuyển S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ ngay trong mùa Hè.

"Mọi thứ đã được thảo luận và thống nhất. Việc bàn giao sẽ bắt đầu trong tháng 7", đại diện nhà sản xuất Nga cho biết hôm 24/4. Cùng với đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan cũng có tuyên bố tương tự khi khẳng định, thời điểm Ankara nhận S-400 sẽ diễn ra ngay trong mùa Hè này bất chấp sự ngăn cấm lẫn đe dọa trừng phạt từ Mỹ.

"Thổ Nhĩ Kỳ là quốc gia có chủ quyền và có quyền tự quyết định đối tác thương mại và nhà cung cấp vũ khí cho mình. Thỏa thuận S-400 đã hoàn thành và không thể bị hủy bỏ. Mọi thứ đều được đàm phán, đồng ý, từ điều kiện tín dụng đến sản xuất chung, chữ ký được thiết lập, nó không hủy bỏ được. Tôi hy vọng rằng vào tháng 6 hoặc 7/2019, chúng tôi sẽ nhận những S-400 đầu tiên", ông Erdogan nói trên kênh truyền hình 24 TV.

Dù chưa được nhận nhưng ngay từ bây giờ, Thổ đã đã có kế hoạch sử dụng với S-400 khi chính thức được trang bị. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar, sẽ không có chuyện tích hợp tổ hợp S-400 vào hệ thống phòng thủ chung của NATO.

"Khi chính thức được tiếp nhận, vũ khí này sẽ không được tích hợp với các hệ thống vũ khí của NATO, chúng sẽ hoạt động độc lập trong hệ thống phòng thủ riêng của Thổ Nhĩ Kỳ", lãnh đạo Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ nói.

Mặc dù vậy, vị Bộ trưởng này không cho biết lý do S-400 hoạt động độc lập với vũ khí NATO. Nhưng theo nhận định của giới chuyên gia, đây là một trong những yêu cầu của Nga với Thổ khi đồng ý bán vũ khí này cho Ankara. Việc Nga khẩn trương với kế hoạch bàn giao S-400 sớm cho Thổ nhằm đối phó những rủi ro có thể xảy ra do sức ép của Mỹ với bản hợp đồng gây nhiều tranh cãi này.

Mỹ nhiều lần cảnh báo sẽ đình chỉ bàn giao tiêm kích F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ và chấm dứt các hoạt động liên quan tới chương trình F-35 nếu Ankara quyết mua S-400 của Nga. Thổ Nhĩ Kỳ đến nay phớt lờ cảnh báo từ Mỹ và quyết tâm xúc tiến thỏa thuận vũ khí với Nga. Mỹ vẫn chưa có phản ứng nào về thời điểm Ankara tiếp nhận S-400 được cả Nga-Thổ mới công bố. (Tuấn Vũ)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/anh-nong/nga-chuyen-gap-s-400-tranh-rui-ro-khi-tho-bi-my-ep-3380487/