Nga chuẩn bị sẵn 4 tàu ngầm hạt nhân đề phòng AUKUS?

Những hoạt động nhằm tăng cường sức mạnh cho Hải quân Nga ở Thái Bình Dương đang khiến các chuyên gia quân sự Mỹ cảm thấy lo ngại.

Người phụ trách chuyên mục của cổng thông tin National Interest - ông Mark Episkopos đã phân tích báo cáo gần đây về sự xuất hiện của các tàu ngầm mới trong biên chế Hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Nga.

Tác giả bài báo nhớ lại: "Gần đây chúng ta biết rằng sẽ có thêm 4 tàu ngầm nữa nằm dưới sự điều khiển của các thủy thủ Nga ở Thái Bình Dương, trong đó 2 tàu ngầm trang bị tên lửa hành trình và 2 tàu mang tên lửa đạn đạo".

Theo ông Episkopos, không phải ngẫu nhiên mà Moskva đang nỗ lực hiện đại hóa khả năng quân sự của mình một cách có trọng điểm ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, nơi căng thẳng gia tăng thời gian gần đây.

Hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Nga sẽ được bổ sung 4 tàu ngầm hạt nhân hiện đại

Hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Nga sẽ được bổ sung 4 tàu ngầm hạt nhân hiện đại

Trước tình hình trên, được biết rằng trong những năm tới, Hạm đội Thái Bình Dương của Liên bang Nga sẽ được trang bị 2 tàu ngầm hạt nhân đa năng hiện đại hóa thuộc dự án Borey-A và Yasen-M.

Nói về việc tàu ngầm nào sẽ phục vụ ở Thái Bình Dương, chuyên gia Episkopos gợi ý rằng đó có thể là "Hoàng đế Alexander III" và "Hoàng tử Oleg" hoặc "Generalissimo Suvorov": những tàu ngầm này được đóng theo lớp Borey-A cải tiến. Đối với tàu lớp Yasen hiện đại hóa rất có thể, chúng ta đang nói về các tàu ngầm "Novosibirsk" và "Krasnoyarsk".

Chuyên gia Episkopos nhấn mạnh: “Dự án Borey và Borey-A là một dòng tàu ngầm chiến lược mới của Hải quân Nga. Chúng sẽ thay thế lớp Delta (NATO định danh bốn dự án tàu ngầm của Liên Xô bao gồm 667B Murena, 667BD Murena-M, 667BDR Kalmar và 667BDRM Dolphin), cũng như lớp Typhoon (Dự án 941 Akula)”.

Theo nhà phân tích người Mỹ, một trong những lợi thế chính của Borey là vũ khí trang bị. Các tàu ngầm này có khả năng tấn công đối phương bằng tên lửa đạn đạo phóng từ dưới nước R-30 Bulava thế hệ mới, nhằm thay thế tên lửa hành trình nhiên liệu rắn R-39 ra đời từ thời Liên Xô và hiện đang phục vụ trong bộ ba hạt nhân của Nga.

Đối với các tàu ngầm đa năng lớp Yasen-M, chúng được chế tạo nhằm thay thế các tàu ngầm tấn công của những năm 1970 và 1980 kế thừa từ hạm đội Liên Xô, ông Episkopos cho biết.

Nhà phân tích Mỹ lưu ý rằng thông điệp về việc tăng cường sức mạnh cho lực lượng tàu ngầm của Hải quân Nga ở Thái Bình Dương là động thái nhằm sẵn sàng đối phó với liên minh quân sự vừa được thành lập giữa Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và Australia (AUKUS).

Theo Tùng Dương/Báo Đất Việt

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/nga-chuan-bi-san-4-tau-ngam-hat-nhan-de-phong-aukus/20211112022033142