Nga chuẩn bị phục hồi hàng ngàn xe tăng T-80U cực mạnh từ 'nghĩa địa'

Quân đội Nga hiện có nhiều bãi tập kết xe tăng trong tình trạng xuống cấp và hư hỏng chẳng kém gì so với tại Nhà máy Kharkiv của Ukraine, nhưng số phận các chiến xa này dự kiến sắp bước sang trang mới.

 Khi nhắc tới các "nghĩa địa xe tăng" Liên Xô, ấn tượng đầu tiên của nhiều người có lẽ sẽ là bãi tập kết cực lớn nằm tại Nhà máy Kharkiv nằm ở miền Đông Ukraine.

Khi nhắc tới các "nghĩa địa xe tăng" Liên Xô, ấn tượng đầu tiên của nhiều người có lẽ sẽ là bãi tập kết cực lớn nằm tại Nhà máy Kharkiv nằm ở miền Đông Ukraine.

Đây là nơi tập trung hàng ngàn xe tăng chiến đấu chủ lực lạc hậu được sản xuất dưới thời Liên Xô, chúng được đưa về cơ sở này trên danh nghĩa là để sửa chữa.

Quân đội Nga mới đây đã công bố hình ảnh về một căn cứ tại nước Cộng hòa Buryatia, đây là nơi đang cất trữ hàng trăm xe tăng chiến đấu chủ lực các loại, trong đó phần lớn là T-62M và T-72M.

Mặc dù vậy, tình trạng của những chiếc xe tăng Nga (tuy rằng lạc hậu hơn so với chủng loại tại Ukraine) lại tốt hơn rất nhiều, khi chúng có thể bước vào chiến đấu ngay lập tức mà hầu như chẳng phải tiến hành sửa chữa gì nhiều.

Nhưng nếu nghĩ rằng các xe tăng cũ bị loại khỏi trang bị Quân đội Nga đều được bảo quản tốt như tại Buryatia thì thực sự quá sai lầm, vì trên nước Nga cũng có rất nhiều bãi tập kết xe tăng trong tình trạng hư hỏng.

Đây là những hình ảnh về số xe tăng chiến đấu chủ lực T-80U từng một thời được coi là niềm tự hào của Lục quân Liên Xô bị vứt bỏ đến mức hoang phế tại một địa điểm chưa được công bố rõ ràng.

Xe tăng T-80U mặc dù có tính năng kỹ chiến thuật vượt trội T-72, tuy nhiên chi phí khai thác nó lại quá lớn, khiến cho nước Nga thời hậu Xô Viết không đủ năng lực để duy trì.

Nhưng thật đáng trách khi các "kiệt tác công nghệ" này lại không được bảo quản đúng cách trong các kho dự trữ chiến lược cấp quốc gia mà lại bị quăng ra ngoài trời phơi mưa nắng hàng chục năm đến mức gỉ sét.

Tuy nhiên đứng trước tham vọng của Lục quân Nga đó là khôi phục lại sức mạnh như thời Liên bang Xô Viết, trong đó một ưu tiên chính là đưa số lượng xe tăng thuộc dòng T-80 về con số 3.000 chiếc.

Dự báo trong thời gian sắp tới các xe tăng T-80U nằm vương vãi trong các bãi tập kết trên khắp nước Nga sẽ được đưa về nhà máy để tiến hành nâng cấp và hiện đại hóa.

Nhưng cũng phải nhìn nhận thực tế rằng sẽ có nhiều chiếc T-80U không thể phục hồi lại nữa, hoặc có thể nhưng chi phí sẽ quá cao do tình trạng kỹ thuật đã xuống cấp nặng.

Trước tình hình trên, đã có một phương án được đề xuất đó là tận dụng tháp pháo của những chiếc T-80U này để lắp lên khung thân xe tăng T-80BV nhằm tạo ra phiên bản T-80UE1 rẻ tiền hơn.

Nhưng bên cạnh đó lại có một luồng ý kiến khác đó là không nên hoán cải T-80U thành T-80UE1 mà hãy cải tạo thẳng chúng lên biến thể tối tân nhất chính là T-80BVM.

Sức mạnh của phiên bản T-80BVM được đánh giá còn vượt trội cả T-72B3 lẫn T-72B3M mà Quân đội Nga sẽ tiến hành nâng cấp hàng loạt trong tương lai trước mắt.

Tình hình kinh tế khởi sắc với sự đi lên của giá dầu có lẽ sẽ khiến cho kế hoạch hiện đại hóa Lục quân Nga thuận lợi hơn so với dự định ban đầu.

Bạch Dương

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-nga-chuan-bi-phuc-hoi-hang-ngan-xe-tang-t80u-cuc-manh-tu-nghia-dia/790980.antd