Nga chuẩn bị nhận siêu hạm mang 16 tên lửa Zircon

Tàu khu trục mới nhất của Nga được trang bị tên lửa Zircon sẽ nhận nhiệm vụ chiến đấu trong vài ngày nữa.

Nga tiếp tục tăng cường sức mạnh cho hạm đội hải quân của mình bằng sự xuất hiện của tàu khu trục Đô đốc Kasatonov, được trang bị 16 tên lửa hành trình diệt hạm siêu thanh 3M22 Zircon, thứ vũ khí mà không quốc gia nào trên thế giới có thể đuổi kịp vào thời điểm hiện tại.

"Hiện tại tàu khu trục thứ hai thuộc Dự án 22350 mang tên Đô đốc Kasatonov đang hoàn thành các bài thử nghiệm. Theo kế hoạch, tháng 7 này con tàu sẽ được nhận vào biên chế tác chiến của lực lượng Hải quân Nga".

"Tôi muốn lưu ý rằng các tàu thuộc dự án này đã xác nhận mọi đặc tính chiến thuật cũng như kỹ thuật, được kết hợp bởi nhà thiết kế và nhà sản xuất. Do có tiềm năng hiện đại hóa lớn, chiến hạm Dự án 22350 chắc chắn sẽ nhận được sự phát triển hơn nữa, điều này sẽ ảnh hưởng đến hệ thống điều khiển cũng như vũ khí".

"Không còn nghi ngờ gì nữa, những khu trục hạm này sẽ tăng cường sức mạnh cho nhóm tác chiến tàu mặt nước của Hải quân Nga ở vùng biển xa do đặc điểm chiến thuật và kỹ thuật của chúng được đảm bảo", kênh truyền hình Zvezda thuộc Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong cuộc phỏng vấn với Đô đốc Nikolai Evmenov.

Hải quân Nga chuẩn bị nhận khu trục hạm Đô đốc Kasatonov, chiếc tiếp theo của Dự án 22350. Ảnh: Zvezda.

Hải quân Nga chuẩn bị nhận khu trục hạm Đô đốc Kasatonov, chiếc tiếp theo của Dự án 22350. Ảnh: Zvezda.

Tàu chiến Nga sẽ được trang bị tất cả các loại vũ khí có triển vọng và sẽ duy trì tiến độ như vậy trong vòng 10 - 15 năm tới. Tuy nhiên vấn đề cần lưu tâm nhất ở thời điểm hiện tại đó là tên lửa 3M22 Zircon chưa hoàn thành quá trình phát triển, cho nên giai đoạn đầu tàu Đô đốc Kasatonov sẽ phải dùng tạm loại 3M55 Kalibr.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/nga-chuan-bi-nhan-sieu-ham-mang-16-ten-lua-zircon/20200707025850006