Nga chủ trì đối thoại về hòa bình Áp-ga-ni-xtan

Theo RIA, ngày 9-11, cuộc đối thoại nhằm thúc đẩy tiến trình hòa bình tại Áp-ga-ni-xtan, do Nga làm trung gian, đã diễn ra tại thủ đô Mát-xcơ-va. Phát biểu ý kiến khai mạc đối thoại, Bộ trưởng Ngoại giao Nga X.La-vrốp bày tỏ hy vọng, tiến trình này sẽ diễn ra nghiêm túc và mang tính xây dựng, đáp ứng mong đợi của người dân Áp-ga-ni-xtan.

Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố sẵn sàng tổ chức và tham gia các cuộc đối thoại về hòa bình và an ninh tại Áp-ga-ni-xtan. Ðặc phái viên Tổng thống Nga về Áp-ga-ni-xtan D.Ca-bu-lốp cho biết, Nga cũng sẽ tích cực tham gia cuộc đối thoại về Áp-ga-ni-xtan, do Liên hợp quốc chủ trì vào cuối tháng 11 này.

* Ðại diện phái đoàn Hội đồng Hòa bình tối cao Áp-ga-ni-xtan tham dự cuộc đối thoại cho biết, cuộc gặp tại Mát-xcơ-va sẽ mở đường cho các cuộc đàm phán trực tiếp giữa chính quyền Ca-bun và lực lượng Ta-li-ban. Ðại diện Ta-li-ban cũng đánh giá cao vai trò của Nga trong tiến trình hòa bình tại Áp-ga-ni-xtan, song tuyên bố không đàm phán trực tiếp với chính quyền Ca-bun chừng nào các lực lượng nước ngoài chưa rút quân khỏi Áp-ga-ni-xtan.

* Ông M.Ây-gia, quan chức chính phủ Pa-ki-xtan phụ trách vấn đề Áp-ga-ni-xtan và Tây Á, dẫn đầu phái đoàn Pa-ki-xtan tham gia cuộc đối thoại tại Mát-xcơ-va. Ông M.Ây-gia nhấn mạnh, Pa-ki-xtan chịu nhiều tổn thất từ cuộc xung đột ở Áp-ga-ni-xtan và tin rằng, đụng độ quân sự không giúp giải quyết được vấn đề.

* Bộ Ngoại giao Ấn Ðộ xác nhận, nước này cử đại diện tham dự cuộc hội đàm đa phương về Áp-ga-ni-xtan tại Mát-xcơ-va; khẳng định Niu Ðê-li ủng hộ các nỗ lực vì hòa bình và hòa giải ở Áp-ga-ni-xtan. Dù ở cấp không chính thức, đây là lần đầu Ấn Ðộ tham gia đối thoại với Ta-li-ban về vấn đề hòa bình ở Áp-ga-ni-xtan.

* Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo, đặc phái viên Mỹ về Áp-ga-ni-xtan D.Kha-lin-dát sẽ thăm Áp-ga-ni-xtan, Pa-ki-xtan, Các Tiểu vương quốc A-rập thống nhất (UAE) và Ca-ta. Mục đích chuyến thăm là nhằm thúc đẩy đàm phán hòa bình giữa lực lượng Ta-li-ban với Chính phủ Áp-ga-ni-xtan.

* Ngay trước khi hội đàm diễn ra tại Mát-xcơ-va, quân đội Áp-ga-ni-xtan cho biết, đã đánh đuổi phiến quân Ta-li-ban ra khỏi một số ngôi làng ngoại ô thủ phủ Piu-e-khăm-ri của tỉnh miền bắc Bát-lan. Trong khi đó, quân Ta-li-ban tiến công một cơ sở an ninh ở tỉnh Ta-kha, phía bắc Áp-ga-ni-xtan, khiến 11 nhân viên an ninh chết và 12 người khác bị thương.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/38198602-nga-chu-tri-doi-thoai-ve-hoa-binh-ap-ga-ni-xtan.html