Nga chốt thời gian cung cấp S-300 cho Syria, thời khắc đối đầu lịch sử sắp đến?

Sau vụ việc phòng không Syria bắn nhầm máy bay trinh sát Il-20 của Nga mà theo cáo buộc là do bị Israel gài gẫy, đã có nhiều dự đoán cho rằng Moskva sẽ sớm cung cấp tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa S-300 cho Damascus như một biện pháp trả đũa.

Tờ The Moscow Times của Nga vừa đăng tải một thông tin gây chú ý lớn đối với cộng đồng quốc tế, đó là Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu vừa tuyên bố họ sẽ chuyển giao các tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa S-300 cho Syria trong vòng 2 tuần tới.

Ngoài ra một số nhận định còn cho rằng trên các tổ hợp S-300 này sẽ được trang bị hệ thống nhận diện địch - ta (IFF) mới nhất của Nga nhằm tránh xảy ra tình huống "quân ta bắn nhầm quân mình".

Đây có thể xem như phản ứng mạnh mẽ nhất của Nga với Israel sau khi đưa ra cáo buộc các tiêm kích F-16 của nước này là nguyên nhân chính dẫn tới việc chiếc Il-20 ELINT của họ bị phòng không Syria bắn nhầm.

Trước đó, vào tháng 4/2018, Nga đã định chuyển giao ngay S-300 cho Syria sau khi nước này hứng chịu cuộc không kích do liên quân Mỹ - Anh - Pháp tiến hành với cáo buộc nước này sử dụng vũ khí hóa học chống lại dân thường.

Tuy nhiên trước sức ép của Israel, Nga đã quyết định đình chỉ kế hoạch trên nhằm giữ gìn quan hệ với đối tác quan trọng, nhưng nay với diễn biến mới thì quyết tâm này lại được tiến hành.

Khi sở hữu S-300 trong tay, chắc chắn phòng không Syria sẽ gây ra rất nhiều đe dọa đối với chiến đấu cơ Israel, tổ hợp phòng không này kết hợp đầy đủ cả sự tinh vi của Buk-M2E, Pantsir-S1 lẫn tầm bắn xa của S-200.

Hiện tại Israel chưa đưa ra phản ứng cụ thể trước tuyên bố trên của người đứng đầu Bộ Quốc phòng Nga, nhưng cần lưu ý rằng họ đã nhiều lần tuyên bố việc Syria sở hữu S-300 không ảnh hưởng tới chính sách của họ.

Thậm chí Tel Aviv còn tự tin khẳng định rằng họ nắm quá rõ các đặc tính kỹ chiến thuật của S-300 và hoàn toàn đủ sức tiêu diệt nó "ngay từ trong trứng nước".

Do vậy có lẽ lúc này Không quân Israel đã chuẩn bị các bước đi nhằm sẵn sàng thực hiện tuyên bố của mình, vì thực tế đã cho thấy lực lượng này không phải "chỉ quen nói chơi".

Về phía Syria, nếu được chuyển giao S-300 trong vòng 2 tuần tới thì có lẽ họ cũng chưa đủ trình độ để vận hành vũ khí cực kỳ phức tạp này, kể cả khi đã cử người đi học tại Nga từ vài tháng trước đó.

Hơn thế nữa, trình độ chiến đấu của các kíp trắc thủ phòng không Syria vẫn luôn bị đặt nhiều dấu hỏi lớn, khi trong tay họ có những tổ hợp tên lửa cực kỳ hiện đại nhưng hiệu quả đánh chặn lại quá kém.

Trong các phi vụ tấn công mà Không quân Israel hay liên quân Mỹ - Anh - Pháp tiến hành, các mục tiêu của Syria hầu như đều bị "san phẳng" bất chấp việc Damascus luôn duy trì số lượng lớn các khẩu đội tên lửa xung quanh.

Ý thức tuân thủ chiến thuật của phòng không Syria cũng bị phàn nàn là quá kém, khi trong vụ việc tổ hợp tên lửa - pháo phòng không Pantsir-S1 bị UAV cảm tử Harop tiêu diệt, toàn bộ kíp điều khiển đã rời vị trí chiến đấu để mặc phương tiện trên đường băng trống trải mà không có biện pháp ngụy trang.

Tình trạng hoang báo, thổi phồng thành tích của phòng không Syria cũng khiến cho họ bị chỉ trích, vụ việc nổi tiếng nhất từng được đề cập tới chính là lần Israel chỉ gây nhiễu bằng tác chiến điện tử chứ chưa phóng quả đạn nào, nhưng phòng không Syria lại thông báo đã tiêu diệt tới 10 mục tiêu.

Trong lần này không rõ Nga có quyết tâm chuyển giao S-300 cho Syria hay lại như hồi tháng 4, đó là lặng lẽ rút lại ý định sau những tuyên bố và bước chuẩn bị có phần rất mạnh mẽ.

Nhưng nếu Nga thực sự có ý định cung cấp S-300 thì thời khắc đối đầu lịch sử giữa vũ khí tối tân và gây tốn nhiều giấy mực của truyền thông quốc tế này với các tiêm kích cũng cực kỳ hiện đại của Israel đã sắp diễn ra, đây là sự kiện cần được theo dõi sát sao trong thời gian tới.

Việt Dũng

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-nga-chot-thoi-gian-cung-cap-s300-cho-syria-thoi-khac-doi-dau-lich-su-sap-den/784081.antd