Nga cho phép Iran bắn hạ máy bay của Israel ở Syria

Quân đội Nga đã cho phép Iran triển khai hệ thống phòng không của mình ở Syria để bảo vệ chống lại máy bay chiến đấu Israel.

Các hành động hung hăng của Tel Aviv đối với Syria và sự thiếu phối hợp với Nga đã buộc Moskva phải cấp cho Iran quyền triển khai thiết bị phòng không của nước này tới Syria, từ đó cho phép bắn vào máy bay chiến đấu cũng như máy bay không người lái của Israel mà không cần cảnh báo.

Theo trang thông tin và tài nguyên tin tức của Israel mang tên Debka thì đã có bằng chứng cho thấy Tehran và Moscow đã đạt được thỏa thuận cho phép Quân đội Iran đưa tên lửa phòng không nội địa vào lãnh thổ Syria. Nhiều khả năng đó là hệ thống phòng không Bavar 373 có tầm bắn hủy diệt mục tiêu hiệu quả đạt 200 - 250 km.

Hệ thống tên lửa phòng không Khordad 15 thế hệ mới nhất của Iran. Ảnh: Al Masdar News.

Hệ thống tên lửa phòng không Khordad 15 thế hệ mới nhất của Iran. Ảnh: Al Masdar News.

"Vào Thứ Sáu, ngày 6/12, các nguồn tin quân sự của Nga và Syria báo cáo rằng Iran đã triển khai hệ thống tên lửa phòng không tầm xa Bavar 373 tại khu vực phía Đông Homs. Tổ hợp vũ khí này có thể bao quát khu vực tác chiến lên tới 350 km".

"Nói cách khác thì toàn bộ miền Đông Syria, bao gồm các khu vực biên giới giữa Syria và Iraq, khu vực Deir ez Zore, nơi bố trí lực lượng Iran và dân quân Shiite Iraq đều nằm trong tầm bảo vệ của những tên lửa này".

"Theo nguồn tin của Iran và phương Tây, đây là phiên bản tên lửa phòng không được phát triển trên cơ sở công nghệ S-300 và S-400 của Nga. Tên lửa Bavar 373 có khả năng phát hiện và đánh trúng tên lửa hành trình và máy bay tàng hình hiện đại, bao gồm cả F-35".

"Các nguồn tin quân sự chỉ ra rằng vì máy bay Nga hiện diện tại căn cứ không quân T4 nên cần phải giả định rằng Iran đã nhận được sự đồng ý của Moscow để triển khai các tên lửa này trong khu vực căn cứ. Trước đó, Nga không cho phép Iran triển khai vũ khí tương tự ở Syria", trích báo cáo của Debka.

Tuy nhiên đã có những lời phủ nhận trên các trang mạng xã hội rằng đó chưa phải hệ thống phòng không Bavar 373 mà chỉ là một tổ hợp SAM do Liên Xô sản xuất nhưng đã được hiện đại hóa mang lại tính năng tác chiến vượt trội so với nguyên bản.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/nga-cho-phep-iran-ban-ha-may-bay-cua-israel-o-syria/20191210010417594