Nga cho phép chuyên gia Đức giám sát eo biển Kerch

Ngoại trưởng Nga Sergei thông báo Tổng thống Vladimir Putin đã chấp thuận đề xuất Đức giám sát eo biển Kerch của Thủ tướng Angela Merkel.

Tàu thuyền đi qua eo biển Kerch. Ảnh: THX/TTXVN.

Tuy nhiên, cho tới nay, Kremlin khẳng định chưa có chuyên gia nào của Đức tới hiện trường để giám sát.

Thời gian vừa qua, khu vực này trở thành điểm nóng khiến làm gia tăng căng thẳng giữa Nga và Ukraine.

Quan hệ Nga và phương Tây đi xuống vì căng thẳng với Ukraine từ năm 2014. Mâu thuẫn lại bị đẩy lên nấc thang nghiêm trọng mới sau vụ Nga bắt giữ 3 tàu Hải quân Ukraine cùng thủy thủ đoàn tại khu vực Biển Đen gần eo biển Kerch. Những tàu này bị cáo buộc xâm phạm lãnh hải. Hai nước đã đưa ra những thông báo trái chiều về vụ việc.

Theo VTV

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/nga-cho-phep-chuyen-gia-duc-giam-sat-eo-bien-kerch/2019011908025042