Nga 'cho không' đồng minh thân thiết trực thăng và thiết giáp nâng cấp

Thông qua hành động trao tặng vũ khí cho các quốc gia có cùng đường biên giới, Nga vừa tạo lập được tuyến phòng thủ từ xa lại vừa tăng cường quan hệ hợp tác với đồng minh.

 Truyền thông Nga vừa đăng tải những hình ảnh đầu tiên của lô hàng viện trợ quân sự mà nước này tặng cho đồng minh Kyrgyzstan, trong đó đáng chú ý là 9 xe thiết giáp trinh sát BRDM-2M.

Truyền thông Nga vừa đăng tải những hình ảnh đầu tiên của lô hàng viện trợ quân sự mà nước này tặng cho đồng minh Kyrgyzstan, trong đó đáng chú ý là 9 xe thiết giáp trinh sát BRDM-2M.

Phiên bản xe thiết giáp trinh sát BRDM-2M mà Nga tặng cho Kyrgyzstan có cấu hình tương tự với loại mà họ từng viện trợ cho quân đội nhân dân Lào, chúng có rất nhiều cải tiến so với bản gốc.

BRDM-2 (BTR-40PB) là dòng xe thiết giáp trinh sát có khả năng lội nước do Liên Xô chế tạo trong giai đoạn 1962 - 1989 với số lượng xuất xưởng 7.200 chiếc nhằm thay thế cho BRDM-1 tính năng còn nhiều hạn chế.

Kíp chiến đấu của BRDM-2 bao gồm 4 người: lái chính, lái phụ, trưởng xe và xạ thủ, do được thiết kế thuần túy cho nhiệm vụ trinh sát chiến trường cho nên BRDM-2 không có khả năng chở quân.

BRDM-2 có trọng lượng 7,7 tấn, chiều dài 5,75 m, chiều rộng 2,37 m, chiều cao 2,31 m. Giáp của xe có độ dày 14 mm ở phần mũi, 10 mm xung quanh và phía trước tháp pháo, 7 mm hai bên hông và phần sau cũng như nóc tháp pháo, 5 mm ở phần thân trên.

Như vậy mức độ chống đạn của chiếc xe bọc thép này khá hạn chế, nó chỉ chống được đạn 7,62 mm, điều này được giải thích là phù hợp với nhiệm vụ trinh sát chiến trường.

BRDM-2 được lắp đặt một tháp súng nhỏ, trong đó có khẩu súng máy hạng nặng 14,5 mm KPVT với cơ số 500 viên đạn, đi kèm vũ khí phụ là súng máy đồng trục 7,62 mm PKT với 2.000 viên đạn.

Trái tim của xe là động cơ xăng GAZ-41V-8 công suất 140 mã lực cùng hệ dẫn động 4 x 4, lò xo giảm xóc thủy lực cho tốc độ tối đa 100 km/h trên đường tốt hoặc 10 km/h khi bơi, tầm hoạt động lên tới 750 km.

Theo quan sát bên ngoài, các xe thiết giáp trinh sát BRDM-2M nâng cấp được gia cường thêm giáp bằng những tấm thép gắn bên hông, cung cấp khả năng chống lại đạn súng máy hạng nặng cỡ 12,7 mm.

Ngoài ra xe còn được bổ sung thêm cửa hông ở hai bên thân, cho phép binh sĩ ra vào một cách thuận tiện hơn nhiều so với cửa nóc, giảm khả năng bị sát thương bởi súng bộ binh hay mảnh bom, pháo.

Tuy nhiên dễ nhận thấy rằng trên những chiếc BRDM-2M này tấm chắn sóng phía trước đã bị loại bỏ, cho thấy nó không còn khả năng bơi, có lẽ là do trọng lượng gia tăng đáng kể.

Ngoài ra cũng phải chú ý tới các camera truyền hình lắp ở bên ngoài xe và cả một khối quang điện gắn phía trên tháp súng máy.

Các khí tài này được nhận định giúp kíp chiến đấu quan sát tình hình chiến trường một cách rõ ràng và mức độ chính xác khi tác xạ vũ khí cũng được nâng cao vượt trội.

Bên cạnh 9 chiếc xe thiết giáp trinh sát BRDM-2M kể trên, quân đội Kyrgyzstan còn nhận được 2 trực thăng đa dụng Mi-8MT đã qua sử dụng, giá trị của lô vũ khí trên là 6 triệu USD.

Thông qua những đợt viện trợ quân sự bằng vũ khí lấy từ kho dự trữ của Liên Xô như trên, Nga vừa bớt được chi phí bảo quản lại vừa thắt chặt thêm quan hệ quốc phòng với đồng minh "phên dậu".

Theo anninhthudo.vn

Có thể bạn quan tâm

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/nga-cho-khong-dong-minh-than-thiet-truc-thang-va-thiet-giap-nang-cap/2019050708404130