Nga chở 120 tên lửa sang cho S-400 ở Thổ Nhĩ Kỳ

Thổ Nhĩ Kỳ nói sẽ bắt đầu vận hành S-400 từ tháng 4 hoặc tháng 5 năm nay.

Hãng tin Tass dẫn thông tin từ một nguồn tin quân sự cho biết Nga vừa chở 120 tên lửa sang Thổ Nhĩ Kỳ để trang bị cho các hệ thống phòng không S-400.

“Thổ Nhĩ Kỳ đã nhận hai tiểu đoàn S-400, hơn 120 tên lửa đất đối không và nhiều thiết bị phụ” - nguồn tin nói với Tass.

Tuần trước Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar cho biết nước này đang tiếp tục huấn luyện, lắp đặt S-400 và các hệ thống này sẽ được vận hành hoàn toàn vào tháng 4 hoặc tháng 5 năm nay.

Hệ thống phòng không S-400. Ảnh: JERUSALEM POST

Hệ thống phòng không S-400. Ảnh: JERUSALEM POST

Hồi tháng 12, Giám đốc Cơ quan Công nghiệp Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ İsmail Demir nói với báo chí rằng nước này sẽ sử dụng kinh nghiệm có được từ việc nghiên cứu S-400 để sau này phát triển hệ thống phòng không cho riêng mình.

Nga ký thỏa thuận bán S-400 trị giá 2,5 tỉ USD cho Thổ Nhĩ Kỳ từ năm 2017. Thương vụ mua bán S-400 với Nga ảnh hưởng lớn đến quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ với Mỹ. Mỹ lo ngại hệ thống S-400 của Nga không tương thích với vũ khí NATO mà cụ thể là tiêm kích tàng hình F-35, gây rủi ro an ninh cho hệ thống quốc phòng NATO.

Mỹ muốn Thổ Nhĩ Kỳ mua hệ thống phòng không Patriot của mình thay cho S-400, thậm chí ngưng bán và loại nước này khỏi chương trình F-35 nhưng Ankara vẫn quyết mua bằng được S-400 của Nga. Và tháng 7-2019, Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu nhận chuyển giao S-400 từ Nga.

Hiện Quốc hội Mỹ đang cân nhắc trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ vì mua S-400 của Nga.

ĐĂNG KHOA

Nguồn PLO: https://plo.vn/quoc-te/su-kien/nga-cho-120-ten-lua-sang-cho-s400-o-tho-nhi-ky-885161.html