Nga chính thức triển khai siêu tăng ở Bắc cực

Lực lượng vũ trang Nga ở Bắc cực đã bắt đầu nhận được những chiếc xe tăng T-80BVM đã nâng cấp được gọi với cái tên 'xe tăng phản lực' nhằm bảo vệ các khu vực cực bắc của đất nước.

Xe tăng T-80 của Nga

Bộ Quốc phòng Nga đã tuyên bố những chiếc xe tăng T-80BVM đang được chuyển tới các đơn vị quân sự ở Bắc cực. Một nguồn tin của Bộ nói với tờ báo Izvestiya ngày 4/6 rằng Lữ đoàn Motor Rifle 80 sẽ được trang bị hoàn toàn những loại xe tăng mới này, tiếp theo là Lữ đoàn 200.

Xe tăng T-80 mới nhất được trang bị động cơ turbine chạy bằng khí ga đã nâng cấp nên có thể khởi động ở nhiệt độ thấp tới âm 40 độ C và sẵn sàng hành động trong vài phút. Những xe tăng có động cơ diesel thông thường phải cần tới 40 phút để khởi động trong điều kiện như vậy.

Những động cơ turbine – ga phát ra loại âm thanh đặc biệt giống như máy bay phản lực nên những chiếc xe tăng này được gọi là “xe tăng phản lực”.

Ngoài động cơ mới, hệ thống khởi động mới, máy phát điện mới phù hợp với thời tiết lạnh, những chiếc xe tăng đã nâng cấp còn có hệ thống nhắm mục tiêu và kiểm soát vũ khí mới.

Theo truyền thông Nga, có khoảng 3.000 xe tăng trong kho của Bộ Quốc phòng Nga vẫn chưa được nâng cấp. Từ những năm 1970, có khoảng 10.000 chiếc xe tăng T-80 đã được sản xuất.

Hải Yến -Theo Sputnik

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/the-gioi/nga-chinh-thuc-trien-khai-sieu-tang-o-bac-cuc-3932291-d.html