Nga chính thức triển khai 'rồng lửa' S-400 tại Crimea

Thông tin từ Nga cho biết quân đội nước này đã hoàn thành việc bổ sung các hệ thống phòng thủ tên lửa Triumf S-400 ở Crimea.

Nga tuyên bố triển khai xong S-400 ở Crimea. Ảnh: RIA Novosti

Ngày 18/12 Sputnik dẫn lời Thượng tướng Alexander Dvornikov, Tư lệnh Quân khu phía Nam, cho biết: “Hôm nay các đơn vị đang trực chiến và bảo vệ chắc chắn không phận lãnh thổ toàn bán đảo Crimea”.

Vị tướng lý giải, để vô hiệu hóa các mối đe dọa khả dĩ, các lực lượng Quân khu phía Nam trong toàn bộ khu vực phụ trách của mình sẽ tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trực chiến phòng không phần biên giới phía nam của Liên bang Nga và bảo vệ các đồng minh trên không phận.

Ông cũng tiết lộ rằng trong năm nay hơn 3.000 cuộc tập trận ở nhiều cấp độ khác nhau đã được tiến hành trong toàn lực lượng vùng.

Theo lời ông, nhiệm vụ chính của quá trình huấn luyện các cơ quan kiểm soát quân sự là tăng hiệu quả và giảm thời gian chu kỳ chỉ huy kiểm soát, có tính đến kinh nghiệm tiến hành các hoạt động quân sự hiện đại, bao gồm cả chiến dịch ở Syria.

Hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 (ảnh: Sputnik).

S-400 Triumf của Nga (tên báo cáo NATO: SA-21 Growler) là hệ thống tên lửa phòng không tầm xa mới nhất được đưa vào hoạt động năm 2007. Hệ thống được thiết kế để triệt hạ các tên lửa máy bay, hành trình và đạn đạo, bao gồm tên lửa tầm trung, và mục tiêu bề mặt.

Hệ thống này có thể bắn trúng các mục tiêu khí động học trong phạm vi 400km và các mục tiêu đạn đạo chiến thuật bay với tốc độ 4,8 km/s ở khoảng cách lên đến 60km. Các mục tiêu như vậy bao gồm tên lửa hành trình, máy bay chiến thuật và chiến lược và tên lửa đạn đạo.

Radar của hệ thống có khả năng phát hiện mục tiêu trên không ở khoảng cách lên đến 600km. Tên lửa đối không 48N6E3 của hệ thống có thể tấn công các mục tiêu khí động học ở độ cao 10,000-27,000m và các mối đe dọa đạn đạo ở độ cao 2.000-25.000m.

Trong một diễn biến khác, lo ngại hệ thống tên lửa này sẽ đến tay Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ đã quyết định sẽ chuyển giao hệ thống tên lửa Patriot cho Ankara.

Hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot. Ảnh: Reuters.

Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 18/12 cho biết, Bộ Ngoại giao đã thông qua việc bán 80 tên lửa Patriot trang bị hệ thống dẫn đường và 60 tên lửa khác cho Thổ Nhĩ Kỳ, cùng các thiết bị phụ trợ như hệ thống radar, trạm kiểm soát và bệ phóng với giá 3,5 tỷ USD.

Phía Mỹ từng đưa ra lời cảnh báo tới Thổ Nhĩ Kỳ, cho rằng hệ thống phòng thủ S-400 của Nga không phù hợp với hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa của NATO, đồng thời khẳng định, việc mua S-400 sẽ gây ảnh hưởng đến quá trình Thổ Nhĩ Kỳ mua máy bay chiến đấu F-35 của tập đoàn Lockheed Martin Corp và có thể dẫn đến việc Washington áp đặt biện pháp trừng phạt Ankara.

Bá Di (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nga-chinh-thuc-trien-khai-rong-lua-s-400-tai-crimea-a415338.html