Nga chìa tay bắt khi Mỹ tăng trừng phạt

Mặc dù liên tục bị Mỹ và phương Tây trừng phạt nhưng phía Nga vẫn luôn hy vọng tín hiệu về việc cải thiện mối quan hệ giữa các bên.

Bộ trưởng Ngoại giao Sergei Lavrov cho biết rằng, Moscow chưa bao giờ có ý định cắt liên lạc với Hoa Kỳ ngay cả khi người Mỹ đang thực hiện những chính sách hoàn toàn không thân thiện với Nga.

Nga luôn sẵn sàng cải thiện mối quan hệ với Mỹ.

“Chúng tôi thường xuyên giữ liên lạc với các nước, thậm chí bao gồm các quốc gia tìm mọi cách để chống lại Nga.

Vì vậy nếu các nhà lãnh đạo của Mỹ cảm thấy cần thiết một cuộc gặp và quay lại vấn đề liên quan đến việc cải thiện mối quan hệ giữa Nga và Mỹ thì chúng tôi luôn sẵn sàng và tôi nghĩ tổ chức một cuộc gặp song phương nên được thực hiện”, ông Lavrov cho biết.

Điều đáng chú ý là vấn đề này được ông đưa ra sau khi Hoa Kỳ tuyên bố tiếp tục áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Nga.

“Bằng các biện pháp khác nhau, cơ quan đối ngoại Nga sẽ sẵn sàng sắp xếp một cuộc gặp và tất nhiên phía Mỹ cũng phải sẵn sàng các biện pháp dựa trên cơ sở lợi ích của hai bên, và trên cơ sở bình đẳng”, người đứng đầu Bộ Ngoại giao của Nga cho biết thêm.

Trước đó, thư ký báo chí của tổng thống Dmitry Peskov đã tuyên bố rằng, Nga vẫn hi vọng vào việc cải thiện một mối quan hệ mang tính xây dựng với Hoa Kỳ và các nước phương Tây khác, nhưng rất tiếc họ không hiểu được điều này.

Khi được hỏi về việc hy vọng này của Nga có bị mất đi sau khi Hoa Kỳ tiếp tục tăng cường các lệnh trừng phạt đối với Nga hay không, ông Peskov nói rằng, tất nhiên Nga vẫn còn hi vọng cải thiện mối quan hệ với Hoa Kỳ, bởi vì những mối quan hệ này không chỉ vì lợi ích của nhân dân hai nước, mà còn vì lợi ích của sự ổn định chiến lược và an ninh trên toàn thế giới.

Ông cũng nhắc lại rằng, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng từng nói về vấn đề này trong cuộc họp báo thông báo kết quả của cuộc gặp song phương giữa ông và Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Helsinki vào ngày 16/7 vừa qua.

Ông Peskov nhấn mạnh, thực tế các nhà lãnh đạo Nga đã nhiều lần cho thấy thái độ mang tính xây dựng của mình, họ sẵn sàng tìm cách thoát khỏi tình trạng này và sẵn sàng thảo luận các vấn đề này với Hoa Kỳ, tuy nhiên chúng tôi không nhận được tín hiệu trả lời tích cực từ phía họ.

Thay vào đó Mỹ và phương Tây tiếp tục trừng phạt Nga. Những biện pháp trừng phạt mới của Mỹ đối với Nga mới đây đã ngay lập tức bị phía Nga phản đối mạnh mẽ. Thủ tướng Nga Dimitri Medvedev, Tổng thống Nga và Quốc hội Nga đều lên án bằng thái độ quyết liệt và phê phán Mỹ.

Ông Medvedev coi đó là hành động khai mào chiến tranh kinh tế với Nga và dọa sẽ áp dụng nhiều biện pháp đáp trả Mỹ.

Việc Mỹ mượn các lý do khác nhau để trừng phạt Nga như việc Nga đồng ý sát nhập Crimea, hậu thuẫn phe ly khai ở miền Đông Ukraine, ủng hộ tổng thống Bashar al-Assad trong cuộc chiến chống khủng bố ở Syria...

Đặc biệt là việc hai cha con điệp viên hai mang người Nga Sergei Skripal bị đầu độc ở Anh và những cáo buộc cho rằng Nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử quốc hội và tổng thống ở Mỹ hồi đầu tháng 7/2016 chỉ làm cho mối quan hệ giữa hai nước xấu đi và làm ảnh hưởng đến an ninh toàn cầu.

Nguyễn Đông

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/quan-he-quoc-te/nga-chia-tay-bat-khi-my-tang-trung-phat-3363573/