Nga chỉ trích Mỹ làm suy yếu Liên Hợp Quốc

Moscow chỉ trích việc Mỹ hành động nhằm làm suy yếu sức mạnh của Liên Hợp Quốc khi nợ tiền đóng góp.

Bộ Ngoại giao Nga hôm 13/10 phát đi một tuyên bố mạnh mẽ nhằm lên án việc Mỹ liên tục hành động làm suy yếu công việc của Liên Hợp Quốc, bao gồm việc ngăn cản các phái đoàn làm việc của nước ngoài tới Mỹ và không đóng góp tài chính.

Nga tố Mỹ đang nợ tiền Liên Hợp Quốc nhưng vẫn dùng công cụ chính trị để gây ảnh hưởng đến hoạt động chung của Liên Hợp Quốc.

Nga tố Mỹ đang nợ tiền Liên Hợp Quốc nhưng vẫn dùng công cụ chính trị để gây ảnh hưởng đến hoạt động chung của Liên Hợp Quốc.

Theo đó, Moscow chỉ trích Mỹ lợi dụng việc đặt trụ sở Liên Hợp Quốc tại đây để hành động tùy ý, lợi dụng sự đóng góp của mình để gây suy yếu cho công việc của Liên Hợp Quốc.

"Khoản nợ của Mỹ đối với ngân sách thường xuyên của Liên Hợp Quốc đã vượt quá 1 tỷ USD. Cùng với chính sách không lường trước và sai lệch của mình, những nỗ lực rõ ràng của Washington nhằm phá hoại công việc của tổ chức là không thể chối cãi. Sau việc cấp thị thực Mỹ cho các thành viên của phái đoàn ngoại giao nước ngoài tới làm việc tại Liên Hợp Quốc, Mỹ tiếp tục sử dụng các đòn bẩy tài chính" - thông báo từ Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ.

Tình trạng nợ của Mỹ trong các khoản đóng góp thường xuyên đã buộc Ban Thư ký Liên Hợp Quốc sử dụng các biện pháp thắt lưng buộc bụng: Bắt đầu từ giữa tháng 10/2019, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và Đại hội đồng sẽ chỉ tổ chức 2 cuộc họp mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 1 giờ chiều và từ 3 giờ chiều đến 6 giờ chiều, trong khi trước đó các nhà ngoại giao thường tổ chức các cuộc họp vào buổi tối và vào ban đêm.

Ngoài ra, khối lượng tài liệu sẽ được dịch sang sáu ngôn ngữ chính thức tại Liên Hợp Quốc sẽ bị hạn chế. Liên Hợp Quốc cũng sẽ cắt giảm chi tiêu cho điện, điều hòa không khí và các dịch vụ an ninh.

Trước tình trạng hoạt động thay đổi do ảnh hưởng từ tài chính cho tổ chức, Bộ Ngoại giao Nga đề xuất phương án, tăng đóng góp từ các quốc gia thành viên cho ngân sách của Liên Hợp Quốc. Điều này không chỉ giúp cho hoạt động của Liên Hợp Quốc trở lại bình thường mà còn phần nào giảm các rủi ro cho tài chính đến từ Mỹ trong tương lai.

"Về phần mình, Nga là một trong những thành viên đóng góp trung thực, kịp thời" - Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh rằng các quốc gia thành viên khác của Liên Hợp Quốc nên thực hiện các cam kết tài chính của họ.

Câu chuyện tài chính của Liên Hợp Quốc đã trở thành vấn đề đáng lưu ý khi Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, ông Antonio Gutteres tuần trước đã phải thông báo với các quốc gia thành viên rằng tổ chức quốc tế này đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng tài chính nghiêm trọng, đồng thời kêu gọi các thành viên hoàn thành nghĩa vụ đóng góp tài chính của mình.

Ông Guterres cho biết, nhiều khả năng các hoạt động của tổ chức này sẽ bị ngừng trệ nếu các nước thành viên không trả ngay các khoản tiền còn nợ.

Theo số liệu từ Phái đoàn thường trực Mỹ tại Liên Hợp Quốc, chính quyền Mỹ hiện còn nợ tổ chức quốc tế này 1 tỷ USD, bao gồm 381 triệu USD tiền nợ cũ và 674 triệu USD nợ trong năm nay.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã từng công khai cân nhắc có nên coi Liên Hợp Quốc hay các tổ chức đa phương là trọng tâm trong chính sách đối ngoại của Washington hay không. Mỹ hiện là nước đóng góp kinh phí hoạt động lớn nhất cho Liên Hợp Quốc, với khoảng 22% ngân sách chính và 28% chi phí cho các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc. Các khoản đóng góp không có Mỹ sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoạt động nói chung của nhiều tổ chức, bao gồm cả Liên Hợp Quốc.

Tính đến nay, có 129 trong tổng số 193 nước đã trả các khoản nợ thường niên cho Liên hợp quốc, kể cả gần đây nhất là Syria, đất nước bị tàn phá nặng nề bởi chiến tranh, cũng đã trả nợ.

Tuy nhiên, người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc, ông Stephane Dujarric, đã thông tin với báo chí rằng tổng số nợ các nước hiện chưa trả là 1,3 tỷ USD.

Hiện tại, Liên Hợp Quốc vẫn đang phải đối mặt với tình hình nợ lương và nợ các khoản chi trả hàng hóa và dịch vụ mà cơ quan này sử dụng từ nay đến cuối tháng 11/2019.

Nga từng nhiều lần lên án việc Mỹ lợi dụng sức mạnh tài chính và nơi đặt trụ sở của Liên Hợp Quốc để chi phối các hoạt động của nhiều phái đoàn ngoại giao.

Sau khi Mỹ ngăn chặn và thẩm vấn trái phép một đại diện Nga và các phái đoàn ngoại giao Iran, Cuba tới Mỹ dự họp tại Liên Hợp Quốc, tại Nga đã xuất hiện kiến nghị rời trụ sở Liên Hợp Quốc từ Mỹ tới bán đảo Crimea để không xảy ra tình trạng cấm thị thực tương tự.

Hải Lâm

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/nga-chi-trich-my-lam-suy-yeu-lien-hop-quoc-3389398/