Nga chỉ trích cuộc tuần hành của các phần tử cực đoan Ukraine

Ngày 26/11, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã lên án cuộc tuấn hành mới đây do các phần tử cực đoan theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine tổ chức bên ngoài Đại sứ quán Nga tại Kiev.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Sputniknews đưa tin, ngày 26/11, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã lên án cuộc tuần hành mới đây do các phần tử cực đoan theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine tổ chức bên ngoài Đại sứ quán Nga tại Kiev.

Phát biểu trong một buổi họp báo, ông Lavrov gọi đây là hành động "ghê tởm," đồng thời chỉ trích lực lượng cảnh sát địa phương vì đã không có những biện pháp an ninh cần thiết.

Ông Lavrov đề nghị chính quyền Kiev có biện pháp buộc những phần tử cực đoan phải kiềm chế, tránh để các đối tượng này lợi dụng tình hình rối loạn để đạt được "lợi ích chính trị."

Theo ông Lavrov, những phần tử cực đoan và người theo chủ nghĩa dân tộc ở Ukraine sẽ cảm thấy được tự do hành động sau khi chính quyền Kiev tuyên bố áp dụng thiết quân luật./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/nga-chi-trich-cuoc-tuan-hanh-cua-cac-phan-tu-cuc-doan-ukraine/536968.vnp