Nga chỉ thị tăng số tàu chiến được trang bị tên lửa Kalibr, Zircon

Bộ trưởng Shoigu nói: 'Cần tăng số lượng tàu hoạt động ở vùng biển xa, trong đó có cả những tàu mang tên lửa hành trình Kalibr và tên lửa siêu thanh Zircon trong phiên chế của Hạm đội Hải quân.'

Tên lửa hành trình Nga được phóng từ tàu ngầm ở một địa điểm không xác định trên Địa Trung Hải ngày 14/9/2017. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tên lửa hành trình Nga được phóng từ tàu ngầm ở một địa điểm không xác định trên Địa Trung Hải ngày 14/9/2017. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Sputnik đưa tin ngày 9/12, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã chỉ thị tăng số lượng tàu chiến được trang bị các tên lửa hành trình Kalibr và tên lửa siêu thanh Zircon.

Phát biểu trong cuộc họp diện hẹp, Bộ trưởng Shoigu đã nói: "Cần tăng số lượng tàu hoạt động ở vùng biển xa, trong đó có cả những tàu mang tên lửa hành trình Kalibr và tên lửa siêu thanh Zircon trong phiên chế của Hạm đội Hải quân."

Ngoài ra, ông cho rằng cần phải "mở rộng danh sách các loại máy bay không người lái, hệ thống robot và vũ khí dựa trên các nguyên tắc vật lý mới."

Bộ trưởng Shoigu cũng cho biết, việc cập nhật đội ngũ máy bay thuộc lực lượng hàng không tầm xa và chế tạo máy bay mới đã tăng cường đáng kể thành phần hàng không trong bộ ba hạt nhân của Nga.

Ông nói: "Năm nay, tập đoàn Tupolev PJSC đã thực hiện số lượng đáng kể công việc hiện đại hóa Tu-95MS thuộc giai đoạn đầu tiên và giai đoạn thứ hai, với việc thay thế các thiết bị vô tuyến và thiết bị định hướng đã lỗi thời," song không nêu thêm chi tiết.

Ông chỉ nhấn mạnh: "Như vậy, trong thành phần của lực lượng hàng không tầm xa hiện đã có số lượng máy bay ném bom chiến lược hoạt động tốt như kế hoạch đặt ra ban đầu."

Bộ ba hạt nhân là lực lượng vũ trang chiến lược sử dụng vũ khí hạt nhân của Nga, bao gồm hàng không chiến lược, tên lửa đạn đạo liên lục địa và tàu ngầm hạt nhân được trang bị tên lửa./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/nga-chi-thi-tang-so-tau-chien-duoc-trang-bi-ten-lua-kalibr-zircon/612191.vnp