'Nga chỉ giải phóng được duy nhất Deir Ezzor từ tay IS'

Bộ trưởng Ngoại giao Pháp đã bày tỏ sự ngạc nhiên về tuyên bố của Nga giành chiến thắng trước tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS).

Ngày 9/12, Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Jean-Yves Le Drian nói với kênh BFM TV của Pháp rằng, ông rất ngạc nhiên khi thấy Nga thống báo đã giành chiến thắng trước IS.

Ông cũng tuyên bố rằng, tổ chức khủng bố khét tiếng toàn cầu này đã bị đuổi ra khỏi lãnh thổ Syria và Iraq chỉ nhờ nỗ lực của liên minh do Mỹ dẫn đầu.

"Tôi thấy sẽ thật tuyệt vời khi Nga giành chiến thắng trước IS", Le Drian nói nhưng khẳng định rằng, tuyên bố của Nga về chiến thắng của IS là điều "không hợp lý".

Ngoại trưởng Pháp thậm chí còn nhấn mạnh rằng, mục đích duy nhất của Nga khi can thiệp quân sự vào Syria là để hỗ trợ chính phủ Damascus không bị sụp đổ trước làn sóng nổi dậy của nhân dân nước này.

Theo ông, với một sự chậm trễ nhất định, quân đội Nga đã viện trợ cho lực lượng của Tổng thống Bashar al-Assad lúc đó đã sắp thất bại trước sự nổi dậy của người Syria.

Ông chỉ thừa nhận rằng, những nỗ lực của Moscow và Damascus chỉ thể hiện trong chiến dịch giải phóng thành phố Deir Ezzor.

Không quân Pháp gia nhập liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo vào ngày 19/9/2014 nhưng hoạt động không mấy tích cực. Các hoạt động tấn công tổ chức khủng bố IS ở Iraq và Syria bằng lực lượng không quân của nước này chỉ thực sự gia tăng sau loạt vụ tấn công khủng bố đẫm máu ở Paris hồi tháng 11/2015.

Trong các hoạt động này, Không quân Pháp chủ yếu sử dụng 6 máy bay chiến đấu thế hệ cũ Mirage 2000D được triển khai ở Jordan trong năm 2014 và các máy bay chiến đấu Dassault Rafale trên tàu sân bay hạt nhân Charles de Gaulle, tuy nhiên, các máy bay tiên tiến này được sử dụng rất ít.

Còn Nga đã bắt đầu hoạt động chống khủng bố IS ở Syria vào ngày 30 tháng 9 năm 2015. Lực lượng Hàng không-Vũ trụ Nga (VKS) đã tiến hành hàng chục ngàn cuộc không kích chống IS ở Syria bằng cách sử dụng hơn 50 máy bay chiến đấu các loại và hàng chục trực thăng tấn công được triển khai trong căn cứ không quân Khmeimim (Hmeymim) ở Lattakia.

Máy bay của lực lượng Hàng không-Vũ trụ Nga ở sân bay Hmeymim-Syria

Ngoài ra, lực lượng hải quân Nga cũng đã phóng hàng chục tên lửa hành trình thế hệ mới Kalibr vào các mục tiêu của khủng bố IS từ các tàu mặt nước, tàu ngầm ở biển Caspian, Địa Trung Hải; cùng với các tên lửa hành trình phóng từ trên không là Kh-555/Kh-101 từ các máy bay ném bom chiến lược cất cánh từ các sân bay trên lãnh thổ Nga.

Trong khi liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo đã hỗ trợ các cuộc hành quân của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) tại al-Hasakah, Raqqa và một số khu vực của Deir Ezzor; Nga và Iran đã hậu thuẫn quân đội Ả Rập Syria (SAA) ở Latakia, Hama, Aleppo, Homs, Deir Ezzor, Damascus...

Theo các quan chức và chuyên gia quân sự Nga, với những con số thống kê này, thật là nực cười khi ông Le Drian nói rằng, tuyên bố của Tổng thống Putin và giới lãnh đạo quân đội Nga về chiến thắng trước IS là "bất ngờ".

Và mặc dù quan điểm liên minh do Mỹ dẫn đầu cho phép các tay súng IS rút khỏi thành phố Raqqa là thành tựu lớn nhất của mình trong cuộc chiến chống IS, liên minh Nga-Iran-Syria đã giải phóng một số thành lũy lớn của IS, bao gồm cả thành phố của al-Bukamal và Mayadin, ở Deir Ezzor.

Theo giới chức lãnh đạo Nga, thực tế là đến bây giờ Hoa Kỳ và các đồng minh như Pháp vẫn không thể tiêu hóa nổi thất bại của IS ở Syria - đồng nghĩa với chiến thắng của Nga-Syria trong cuộc chiến chống khủng bố, giúp Quân đội Syria (SAA) giành lại nhiều vùng lãnh thổ đất nước từ tay IS, củng cố vững chắc vị thế chính trị của chính quyền do Tổng thống Basha al-Assad lãnh đạo.

Phương Tây không thừa nhận vai trò của Nga trong cuộc chiến chống khủng bố IS không chỉ là điều "bất hợp lý", mà còn cho thấy phương Tây vẫn chưa sẵn sàng hợp tác với Nga để mang hòa bình đến Syria.

Nhật Nam

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/nga-chi-giai-phong-duoc-duy-nhat-deir-ezzor-tu-tay-is-3348738/