Nga chỉ đáp trả hạt nhân khi bị tấn công trước

Trả lời phỏng vấn báo giới để xây dựng bộ phim tài liệu 'Trật tự thế giới năm 2018' ngày 7-3, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, Moscow sẽ chỉ cân nhắc phương án sử dụng vũ khí hạt nhân trong trường hợp bị tấn công trước.

“Tôi muốn nói với các bạn, cũng như những người quan tâm rằng: Chiến lược của nước Nga luôn mong muốn không phải sử dụng vũ khí hạt nhân tấn công phủ đầu. Phương án sử dụng vũ khí hạt nhân chỉ được cân nhắc như là lời đáp trả lại việc nước Nga bị tấn công trước”, Tổng thống Nga tuyên bố.

Nhà lãnh đạo nước Nga nhấn mạnh, việc sử dụng vũ khí hạt nhân chỉ được cân nhắc khi hệ thống cảnh báo sớm tên lửa phát hiện ra mối nguy cơ và sau khi xác định rõ quỹ đạo bay và thời gian phương tiện đạn đạo của đối phương rơi xuống lãnh thổ Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trong một lần trả lời báo giới.

Ông V. Putin nhận định, nếu kịch bản đó xảy ra sẽ là “thảm kịch đối với nhân loại và thế giới”.

“Với vai trò là công dân Nga, người lãnh đạo nước Nga, trong trường hợp đó, tôi muốn đưa ra câu hỏi: Những ai cần một thế giới mà không có nước Nga?”, ông V. Putin nói.

Theo lời Tổng thống Nga, những cực quyền lực mới nổi lên trên thế giới cần phải hiểu rõ trách nhiệm của họ đối với nhân loại và tránh đưa thế giới vào vòng xoáy bạo lực không đáng có.

Tuần trước, Tổng thống V. Putin đã công bố Thông điệp Liên bang năm 2018 trước đại diện lưỡng viện Quốc hội Nga, trong đó nhấn mạnh việc Moscow đang phát triển và hoàn thiện nhiều dòng vũ khí siêu thanh, năng lượng cao mới công nghệ đột phá.

Khi nói về các loại vũ khí mới, Tổng thống Nga tuyên bố đây là những bước đi tăng cường khả năng phòng thủ của nước Nga và tuân thủ các quy định quốc tế. Các loại vũ khí mới của Nga nhằm mục đích chính là vô hiệu hóa hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ đang triển khai trên thế giới và không nhằm đe dọa bất kỳ quốc gia nào trên thế giới.

TUẤN SƠN (theo RIAN)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quan-su-the-gioi/tin-tuc/nga-chi-dap-tra-hat-nhan-khi-bi-tan-cong-truoc-533068