Nga chi 5,2 triệu USD trang bị súng ngắn tối tân Udav cho lực lượng đặc nhiệm và tình báo

Bộ Quốc phòng Nga bắt đầu mua súng ngắn Udav với số lượng lớn. Theo báo Izvestia, số tiền được phân bổ để mua lô hàng số lượng lớn đầu tiên vào khoảng 5,2 triệu USD.

Súng ngắn tối tân Udav của Nga. (Nguồn: Wiki)

Súng ngắn tối tân Udav của Nga. (Nguồn: Wiki)

Hầu hết súng Udav được trang bị cho lực lượng đặc nhiệm và các đơn vị tình báo, tuy nhiên cả các đơn vị hỗ trợ cũng được nhận loại vũ khí mới này.

Các chuyên gia Nga lưu ý, tính năng quan trọng nhất của loại súng ngắn nói trên là sử dụng đạn xuyên giáp cực mạnh và khả năng giảm thanh.

Súng ngắn Udav được Bộ Quốc phòng Nga mua gồm hai phiên bản chính: phiên bản dùng đại trà cho quân đội mã số 6P72 và phiên bản chuyên dụng có mã số 6P72-1.

Loại súng phiên bản thứ hai có thiết bị giảm thanh hiệu quả và thiết bị chỉ định mục tiêu bằng laser. Nó có thể hoạt động ngay cả ở chế độ ban ngày bình thường, phát ra tia hồng ngoại không nhìn thấy bằng mắt thường. Tuy nhiên, có thể quan sát rõ ràng nếu sử dụng kính ngắm ban đêm của lực lượng đặc nhiệm. Đối với cả hai phiên bản được đặt mua, việc bàn giao sẽ bắt đầu trong năm nay và hoàn thành trước ngày 10/11/2023.

Kinh phí dự trù để mua loại súng nói trên là 5,214 triệu USD.

Đặc điểm chính của Udav là có cỡ nòng 9x21 mm và sử dụng một số loại đạn mới có hỏa lực mạnh. Chúng có tầm bắn lên tới 50-100 m và có thể xuyên thủng lớp giáp bảo vệ cấp độ hai. Ngay cả loại đạn 7U4 đặc biệt với tốc độ cận âm cũng có khả năng này. Nó kết hợp khả năng xuyên giáp và khả năng giảm thanh, không phát ra tia lửa đầu nòng.

Giống như các mẫu vũ khí quân đội khác, 6P72 được thiết kế và thử nghiệm trong điều kiện nhiệt độ từ âm 50 độ C đến dương 50 độ C. Ngay cả môi trường không khí nhiều bụi cũng không ảnh hưởng đến loại vũ khí này.

(theo Izvestia)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/nga-chi-52-trieu-usd-trang-bi-sung-ngan-toi-tan-udav-cho-luc-luong-dac-nhiem-va-tinh-bao-146172.html