Nga chi 100 tỷ Ruble đóng siêu tàu đổ bộ trực thăng

Sau nhiều trì hoãn, cuối cùng Chính phủ Nga đã ấn định thời hạn tiến hành đóng mới tàu đổ bộ tấn công mang trực thăng.

Tàu đổ bộ tấn công trang bị trực thăng lớp Lavina của Hải quân Nga. (Ảnh: RT.com)

Tàu đổ bộ tấn công trang bị trực thăng lớp Lavina của Hải quân Nga. (Ảnh: RT.com)

Các tàu sân bay trực thăng này có khả năng mang theo số lượng lớn các máy bay trực thăng hạng nặng cho nhiều mục đích khác nhau (tối đa là 16 chiếc). Ngoài ra, tàu còn có một bến đỗ dành cho các tàu thuyền khác hay vận chuyển xe bọc thép. Theo kế hoạch, con tàu đầu tiên sẽ được bàn giao cho hải quân Nga vào năm 2026 và tàu thứ hai vào cuối năm 2027 trước khi hoàn thành chương trình vũ khí quân sự của nhà nước Nga.

Theo Tường Vy/VTV

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/nga-chi-100-ty-ruble-dong-sieu-tau-do-bo-truc-thang/20200412072930889