Nga chế tạo vũ khí mới cho máy bay tiêm kích Su-57

Trong bài trả lời phỏng vấn tờ Sputnik, Tổng Giám đốc Tập đoàn máy bay thống nhất của Nga Yuri Slyusar cho rằng, nước này đang nghiên cứu chế tạo những loại vũ khí mới để trang bị cho máy bay tiêm kích thế hệ thứ năm Su-57.

Máy bay tiêm kích Su 57. (Nguồn: Sputnik)

Ông Slyusar nói: “Hiện nay, công tác thử nghiệm động cơ giai đoạn hai đang diễn ra tích cực, theo một chương trình riêng. Xin lưu ý rằng loại máy bay này có thể áp dụng phần lớn các phương tiện vũ khí tiêu diệt mới mà một phần trong số đó đã được chế tạo, một số khác còn đang trong giai đoạn thiết kế. Việc nghiên cứu những tính năng mới, những nhiệm vụ thử nghiệm mới vẫn đang tiếp tục”.

Su-57 (trước đó là dự án PAK FA, tên thử nghiệm là T-50) là loại máy bay tiêm kích thế hệ thứ năm của Nga, được thiết kế để tiêu diệt tất cả các mục tiêu trên không, trên đất liền và trên biển. Máy bay này lần đầu tiên cất cánh vào năm 2010. Sự kết hợp tính cơ động cao với khả năng thực hiện chuyến bay siêu âm và tàng hình tạo ưu thế cho Su-57 trong cạnh tranh với các loại máy bay khác.

Hợp đồng cung cấp 76 máy bay tiêm kích Su-57 cho Lực lượng không quân vũ trụ Nga được ký kết tại Diễn đàn “Armia-2019”. Hiện nay, mẫu máy bay này đang trong giai đoạn thử nghiệm, trong đó có công tác kiểm tra tính năng toàn bộ hệ thống máy bay cũng như chế độ hoạt động của động cơ giai đoạn hai. Bộ Quốc phòng Nga nhiều lần tuyên bố rằng máy bay Su-57 đã được thử nghiệm thành công ở Syria.

Trung Hiếu

(theo Sputnik)

Hoàng Trung Hiếu

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/nga-che-tao-vu-khi-moi-cho-may-bay-tiem-kich-su-57-106962.html