Nga chế tạo UAV tàng hình tấn công hạng nặng mới

Nhà máy sản xuất máy bay Novosibirsk tiếp tục sản xuất thêm ba phiên bản máy bay không người lái tàng hình tấn công hạng nặng S-70 Okhotnik mới.

Nhà máy sản xuất máy bay Novosibirsk đang chế tạo thêm ba nguyên mẫu máy bay không người lái (UAV) tấn công hạng nặng S-70 Okhotnik, hãng tin RIA Novosti dẫn lời đại diện Cơ quan công nghiệp quốc phòng Nga.

Máy bay không người lái tấn công hạng nặng S-70 Okhotnik của Nga.

Máy bay không người lái tấn công hạng nặng S-70 Okhotnik của Nga.

“Nhà máy sản xuất máy bay Novosibirsk đang chế tạo thêm ba nguyên mẫu UAV tấn công hạng nặng S-70 Okhotnik: Nguyên mẫu thứ hai, thứ ba và thứ tư. Theo kế hoạch, chúng sẽ được hoàn thành và bay thử nghiệm vào năm 2023”, đại diện cơ quan này cho biết.

Hiện tại, đại diện Cơ quan công nghiệp quốc phòng Nga không nêu rõ mức độ lắp ráp của từng nguyên mẫu, nhưng lưu ý rằng, dựa trên kinh nghiệm khai thác và sử dụng phiên bản UAV S-70 Okhotnik đầu tiên, đã bắt đầu bay thử nghiệm vào tháng 8/2019, cácnguyên mẫu thứ hai, thứ ba và thứ tư sẽ được thay đổi để đạt được một chiếc UAV S-70 Okhotnik hoàn thiện nhất.

Đặc biệt, đến phiên bản thứ 3 và thứ 4 những cải tiến liên quan đến hệ thống thiết bị điện tử vô tuyến trên UAV và các bộ phận cấu trúc khung máy bay sẽ được chú ý.

Trước đó, nguồn tin từ Cơ quan công nghiệp quốc phòng Nga cũng cho biết rằng, các nguyên mẫu UAV tiếp theo sẽ được trang bị động cơ AL-41F. Các máy phát điện sẽ được thiết kế phù hợp với kích thước của thân máy bay và các UAV này cũng sẽ được trang bị một miệng phun phẳng tiêu chuẩn để giảm bớt sự tỏa nhiệt và tránh bị radar phát hiện.

Đại diện Cơ quan công nghiệp quốc phòng Nga nhấn mạnh rằng, sau khi hoàn thành UAV tấn công hạng nặng S-70 Okhotnik sẽ trở thành một phương tiện đa chức năng với khả năng tiêu diệt mọi mục tiêu cả trên không và trên mặt đất. Trang bị loại UAV này cho phép khả năng hoạt động xa hơn và sử dụng hầu hết các loại vũ khí chính xác tầm xa và tầm cao hơn.

S-70 Okhotnik do Cục thiết kế Sukhoi nghiên cứu và phát triển.UAV được chế tạo theo sơ đồ “cánh bay” và sử dụng vật liệu làm giảm khả năng bị radar phát hiện.

Loại UAV này có chiều dài 14 mét, sải cánh 19 mét, trọng lượng cất cánh 25 tấn, trong đó có 2,8 tấn vũ khí, khí tài, bay với tốc độ tối đa gần 1000 km/h, phạm vi hoạt động sẽ là 5 nghìn km.

Về vũ khí, Okhotnik không có hệ thống treo trên cánh, vũ khí được đặt bên trong thân máy bay. Ngoài tên lửa không đối không, để tiêu diệt radar của đối phương, S-70 có thể được lắp tên lửa không đối đất như Kh-58, tên lửa hành trìnhKh-35. Ngoài ra, Okhotnik có thể được trang bị 4 tên lửa hành trình siêuthanh X-74M2 đã được cải tiến hoặc 8 quả bom dẫn đường KAB-250.

Theo người đứng đầu Tập đoàn sản xuất máy bay Yuri Slyusar cho biết, Tập đoàn này sẽ bắt đầu kế hoạch bàn giao hàng loạt UAV Okhotnik cho lực lượng hàng không vũ trụ từ năm 2024.

Theo Nguyễn Đông/Đất Việt

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/nga-che-tao-uav-tang-hinh-tan-cong-hang-nang-moi/20210221020322174