Nga chế tạo 'ngựa thồ' mới thay thế cho huyền thoại Liên Xô

Theo đó Nga sẽ bắt đầu khởi động việc đóng mới một loại máy bay vận tải siêu trường, siêu trọng để thay thế cho huyền thoại Antonov An-124Ruslan vốn được phát triển từ thời Liên Xô.

Theo RT đưa tin, Nga sẽ bắt đầu khởi động việc đóng mới một loại máy bay vận tải siêu trường, siêu trọng để thay thế cho huyền thoại Antonov An-124 Ruslan vốn được phát triển từ thời Liên Xô. Phó Thủ tướng Yuri Borisov cho biết dự án này đã được thêm vào lộ trình quốc phòng tới năm 2027 của Nga và việc đóng mới sẽ bắt đầu trong khoảng thời gian này.

 Máy bay vận tải siêu trường, siêu trọng Antonov An-124 Ruslan. Ảnh: Reuters

Máy bay vận tải siêu trường, siêu trọng Antonov An-124 Ruslan. Ảnh: Reuters

Theo các trang thông tin quân sự, Antonov-124 là loại máy bay vận tải có thể mang tổng cộng 120 tấn hàng hóa với tầm bay 4.500km, độ cao tối đa lên tới 10km. Loại máy bay này cất cánh lần đầu tiên vào tháng 12.1982 và được biên chế vào tháng 1.1986. An-124 dài 36m, cao 4,4m và có thể hoạt động dưới điều kiện lạnh khắc nghiệt dưới -60 độ C hoặc nóng khắc nghiệt trên 45 độ C.

Trước đó vào tháng Sáu vừa rồi, Moscow tuyên bố sẽ tiếp tục việc sản xuất máy bay Antonov An-124 - một trong những máy bay vận tải nặng nhất thế giới, được chế tạo lần đầu tiên bởi Cục Thiết kế Antonov. Được biết, những chiếc Antonov An-124 mới sẽ được các kỹ sư Nga chỉnh sửa lại thiết kế để phù hợp hơn với các yêu cầu hoạt động của hiện tại. Thậm chí, nhãn hiệu máy bay cũng sẽ được thay đổi. Các nhà phân tích cho rằng người Nga hoàn toàn có khả năng chế tạo chiếc máy bay này nhưng Moscow sẽ cần cân nhắc 2 lựa chọn: nâng cấp toàn bộ cho An-124 hoặc là thiết kế hẳn một loại máy bay mới.

Theo Tiểu Đào/Danviet

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/nga-che-tao-ngua-tho-moi-thay-the-cho-huyen-thoai-lien-xo-1095099.html