Nga chế tạo lại tiểu liên AK theo triết lý thiết kế phương Tây

Tập đoàn sản xuất vũ khí cầm tay hàng đầu của Nga Kalashnikov đã công bố video đầu tiên về khẩu AKV-521 sắp ra mắt. Tuy nhiên đây mới chỉ là phiên bản giành cho thị trường dân sự.

Mẫu thiết kế AKV-521 có thiết kế khác hoàn toàn những khẩu tiểu liên AK truyền thống, với nhiều bộ phận tương tự như thiết kế của phương Tây; theo đánh giá, AKV-521 ảnh hưởng nhiều nhất từ thiết kế của Hãng Heckler & Koch (Đức). Nguồn ảnh: Kalashnikov.

Mẫu thiết kế AKV-521 có thiết kế khác hoàn toàn những khẩu tiểu liên AK truyền thống, với nhiều bộ phận tương tự như thiết kế của phương Tây; theo đánh giá, AKV-521 ảnh hưởng nhiều nhất từ thiết kế của Hãng Heckler & Koch (Đức). Nguồn ảnh: Kalashnikov.

Súng tiểu liên hay cũng có thể coi là súng trường tấn công AKV-521 là mẫu súng carbine thuộc "dòng AK 500", được tập đoàn vũ khí Kalashnikov Concern của Nga giới thiệu trong video hồi cuối tháng 11. Súng sử dụng đạn cỡ 5,45х39 mm giống AK-74 và AK-12, hai mẫu súng trường tiến công đang được quân đội Nga sử dụng. Nguồn ảnh: Kalashnikov.

AKV-521 có thiết kế hoàn toàn khác so với dòng súng tiểu liên AK truyền thống trước đây. Thứ nhất là nắp hộp khóa nòng phía trên của AKV-521, được gắn liền với nòng súng, liên kết với bệ súng phía dưới và báng bằng bản lề. Nguồn ảnh: Kalashnikov.

Trên các mẫu AK truyền thống, nắp hộp khóa nòng là bộ phận tách rời, bị rung lắc khi bắn, nên khó lắp các phụ kiện như ống ngắm quang học (thường chế tạo giá kẹp riêng); nòng súng, tay cầm, cụm cò súng và báng súng được gắn thành một khối. Nguồn ảnh: Kalashnikov.

Thứ hai là các bộ phận chuyển động và chịu tải nhiều nhất của dòng AK-500 được làm bằng kim loại, các bộ phần còn lại được làm bằng nhựa polyme phân tử cao. Giải pháp này giúp giảm trọng lượng, tăng hiệu quả sử dụng và độ chính xác của súng. Nguồn ảnh: Kalashnikov.

Với thiết kế liền khối của AKV-521, giúp giảm độ rung lắc của cụm phía trên khi bắn, cũng như giảm sai lệch của kính ngắm gắn vào bộ phận này. Nguồn ảnh: Kalashnikov.

Bộ phận điều chỉnh chế độ bắn của AKV-521 giống như súng trường tiến công M4 của Mỹ và súng trường HK-416 của Đức, thay vì kiểu AK truyền thống; được bố trí cả hai phía, tiện lợi cho người sử dụng. Súng có 3 chế độ bắn, bắn phát một, liên thanh và chế độ bắn loạt 3 viên. Nguồn ảnh: Kalashnikov.

Tay cầm của súng cũng được thiết kế lại, tạo cảm giác "thật tay" và chắc chắn hơn; phía trên súng và ốp lót tay dưới có lắp các ray Picatinny để lắp các phụ kiện như kính ngắm quang học, kính ngắm điểm đỏ, đèn pin chiến thuật hoặc chân súng, tay cầm phụ. Nguồn ảnh: Kalashnikov.

Báng súng bằng nhựa, có thể dễ dàng điều chỉnh (với 3 nấc), để phù hợp với người sử dụng, bằng một lẫy điều chỉnh đơn giản. Các bộ phận như bệ khóa nòng, thoi đẩy về và lò xo hồi vị của súng AKV-521 vẫn được giữ nguyên thiết kế cũ của dòng AK. Nguồn ảnh: Kalashnikov.

Chuyên gia quân sự Nga Dmitry Safonov nhận xét: "AKV-521 nhìn bên ngoài giống một mẫu súng được thiết kế lại hoàn toàn, dựa trên thiết kế mô-đun của khẩu HK-416, vốn là bản nâng cấp toàn diện của súng trường tiến công M-4 và M-16, hiện đang được quân đội nhiều quốc gia thành viên NATO sử dụng". Nguồn ảnh: Kalashnikov.

Thiết kế mô-đun giúp chi phí sản xuất AKV-521 rẻ hơn, nâng cao được hiệu quả sử dụng và độ tin cậy khi bắn, đồng thời cho phép xạ thủ dễ dàng thay thế các bộ phận cũ. Ngoài ra, thiết kế bên ngoài cùng một số bộ phận kiểu AK, giúp người bắn sử dụng quen với dòng súng này, dễ dàng sử dụng mẫu AKV-521. Nguồn ảnh: Kalashnikov.

Còn chuyên gia Safonov nhận định, các xạ thủ đặc nhiệm Nga đánh giá rất cao thiết kế của AKV-521. "Họ thích tùy chỉnh vũ khí của mình để sử dụng cho phù hợp, nhằm tăng độ chính xác và giảm trọng lượng. Đồng thời cũng tăng hiệu quả chiến đấu và hợp với sở trường chiến đấu của từng người." Nguồn ảnh: Kalashnikov.

Safonov cũng cho biết: "Kalashnikov năm nay mở đầu với mẫu AK-19, được thiết kế dành cho quân đội các nước NATO, vốn sử dụng cỡ đạn khác. AKV-521 sẽ được hoàn thiện và thử nghiệm thêm trước khi đưa ra thị trường vào triển lãm tiếp theo". AKV-521 cùng dòng AK 500 dự kiến ra mắt tại triển lãm Army-2021 tại Nga. Nguồn ảnh: Kalashnikov.

AK-12 - khẩu súng AK tuyệt phẩm được phát triển bởi Kalashnikov.

Tiến Minh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/quan-su/nga-che-tao-lai-tieu-lien-ak-theo-triet-ly-thiet-ke-phuong-tay-1477542.html