Nga chào hàng thiết giáp BRDM-2 nâng cấp cho Việt Nam

Phiên bản nâng cấp của chiếc xe thiết giáp trinh sát BRDM-2 nổi tiếng với tên định danh BRDM-2M được đánh giá có tiềm năng xuất khẩu khá cao.

Hiện nay thị trường nâng cấp các loại xe thiết giáp chở quân, xe thiết giáp trinh sát hay xe chiến đấu bộ binh được sản xuất từ thời Liên Xô đang là miếng bánh béo bở với nhiều quốc gia trên thế giới, họ đã cho ra mắt nhiều cấu hình hiện đại hóa rất đáng chú ý.

Ngoài những biến thể nâng cấp dành cho BTR-60, BMP-1/2 thì mới đây Nga đã giới thiệu phiên bản hiện đại hóa của xe bọc thép trinh sát bánh lốp BRDM-2 với tên định danh BRDM-2M, phương tiện này đã được Nga cung cấp miễn phí cho một vài quốc gia đồng minh như Kyrgyzstan hay Serbia.

Bên cạnh đó, Nga còn muốn xuất khẩu nguyên chiếc hay đơn giản hơn là thực hiện công việc nâng cấp BRDM-2 cho nhiều quân đội vẫn còn duy trì chiếc xe bọc thép này trong biên chế và chưa có kinh phí để thay thế.

Xe thiết giáp trinh sát BRDM-2M của Nga. Ảnh: ZAB.ru.

Xe thiết giáp trinh sát BRDM-2M của Nga. Ảnh: ZAB.ru.

So với BRDM-2 nguyên bản, các xe thiết giáp trinh sát BRDM-2M nâng cấp được gia cường thêmgiáp bằng những tấm thép gắn bên hông, cung cấp khả năng chống lại đạn súng máyhạng nặng cỡ 12,7 mm.

Ngoài ra xe còn được bổ sung thêm cửa hông ở hai bên thân, chophép binh sĩ ra vào một cách thuận tiện hơn nhiều so với cửa nóc, giảm khả năngbị sát thương bởi súng bộ binh hay mảnh bom, pháo.

Tuy nhiên dễ nhận thấy rằng trên những chiếc BRDM-2M này tấm chắnsóng phía trước đã bị loại bỏ, cho thấy nó không còn khả năng bơi, có lẽ là dotrọng lượng toàn phần của xe đã gia tăng đáng kể.

Ngoài ra cũng phải chú ý tới các camera truyền hình lắp ở bênngoài xe và cả một khối quang điện gắn phía trên tháp súng máy. Các khí tài nàyđược nhận định giúp kíp chiến đấu quan sát tình hình chiến trường một cách rõràng và mức độ chính xác khi tác xạ vũ khí cũng được nâng cao vượt trội.

Tùy viên quân sự Việt Nam cùng 10 quốc gia khác trong chuyến thăm nhà máy sửa chữa thiết giáp 103 ở Atamanovka. Ảnh: ZAB.ru.

Theo ZAB.ru, vừa qua tùy viên quân sự của11 quốc gia (bao gồm cả Việt Nam) đã tới thăm nhà máy sửa chữa thiết giáp 103 ở Atamanovka. Tại đây, các sĩ quan đã được giới thiệu một số trang bị vũ khí tương đối hiện đại trong đó "ngôi sao" là dòng xe thiết giáp trinh sát BRDM-2.

Trong kịch bản biểu diễn, chi tiết rất đáng chú ý đó là chiếc BRDM-2Mnày đã được thực hành tình huống đối kháng với xe tăng chiến đấu chủ lựcT-62BV, tuy hỏa lực không đủ để phá hủy chiếc MBT này nhưng khẩu súng máy KPVT14,5 mm vẫn bắn rất chính xác đủ để gây hư hại cho đối phương giúp nó rút luian toàn.

Gói nâng cấp BRDM-2M của Nga mặc dù khá ấn tượng nhưng cũng dễ nhậnthấy nó không thực sự phù hợp với địa hình nhiều sông ngòi như Việt Nam khitính năng bơi đã bị lược bỏ, chiếc xe này chỉ phát huy tốt vai trò trên địahình thảo nguyên mà thôi.

Mặc dù vậy, nếu có nhu cầu hiện đại hóa, chúng ta hoàn toàn có thểcải biên chiếc BRDM-2M theo "phong cách Việt Nam" khi chỉ tích hợpthêm khí tài ngắm bắn quang điện tử hay cải tạo cửa hông, còn lại vỏgiáp và chức năng bơi vẫn giữ như nguyên bản.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/nga-chao-hang-thiet-giap-brdm-2-nang-cap-cho-viet-nam/20191017030643780