Nga chặn tàu chiến nước ngoài đi vào tuyến đường Biển Bắc

Nga mới đây đã tiến hành chặn lối đi đối với các tàu chiến nước ngoài đang cố gắng tiếp cận tuyến đường biển phía Bắc.

Tuần dương hạm lớp Kirov của Hải quân Nga

Tuần dương hạm lớp Kirov của Hải quân Nga

Không như tuyên bố của Mỹ về việc có thể dễ dàng đưa nhóm tàu tấn công của mình vào vùng biển thuộc Tuyến đường Biển Bắc, Hải quân Nga thực tế đã "đóng cửa" hoàn toàn sự di chuyển của các tàu chiến qua khu vực này. Những nỗ lực tiếp cận vùng biển này sẽ được xem là hành động xâm lược và dẫn đến các biện pháp đối phó quân sự.

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Nga, Đại tướng Valery Gerasimov nói: "Ngày nay, lực lượng vũ trang của chúng ta có thể đảm bảo an toàn giao thông đường thủy trong vùng biển thuộc Tuyến đường Biển Bắc. Do đó, tàu chiến của các quốc gia khác sẽ không có cơ hội xuất hiện trên vùng biển này"

Tướng Gerasimov nhấn mạnh rằng, sẽ không có cơ hội nào cho quân đội nước ngoài.

Giới quan sát nhận định, sự xuất hiện của tàu chiến nước ngoài tại khu vực Biển Bắc có thể là một sự khiêu khích chống lại Nga. Không loại trừ khả năng Nga sẽ triển khai các hệ thống phòng thủ tên lửa để đối phó với các hành vi xâm phạm.

Bộ Quốc phòng Nga lưu ý rằng, các biện pháp cứng rắn nhất sẽ được áp dụng nhằm ngăn chặn những nỗ lực xâm nhập.

Bình An

Avia

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/nga-chan-tau-chien-nuoc-ngoai-di-vao-tuyen-duong-bien-bac-559101.html