Nga chặn mọi nguy cơ bằng radar tối tân tại Syria

Cùng với việc tăng cường hệ thống phòng không đến Syria, Nga cũng vừa điều thêm hệ thống radar cực tối tân đến một số căn cứ quân sự tại Damascus.

Thông tin này được truyền thông Lebanon dẫn nguồn tin từ các nhà quan sát tại eo biển Bosphorus cho biết, tàu đổ bộ cỡ lớn Azov 151 của Nga vừa được phát hiện đi qua eo biển này và tiến vào vùng biển Địa Trung Hải để tới Syria.

Trên hải trình đến Syria, tàu Azov 151 của Nga chở theo xe tăng và xe bọc thép chở quân (APC), và cả một số hệ thống radar được xác định là 1L122-1E. Đây là lần thứ ba, tàu đổ bộ cỡ lớn Azov của Nga tới Syria trong vòng hai tháng qua và là lần thứ 5 trong năm nay.

Tàu Nga chở theo thiết bị, vũ khí đến Syria.

Tàu Nga chở theo thiết bị, vũ khí đến Syria.

Hồi đầu tháng 10/2019, tàu cứu hộ Shakhtior thuộc Hạm đội Biển Đen của hải quân Nga cũng đã tới khu vực Địa Trung Hải. Nhiều khả năng, tàu đổ bộ Azov 151 của Nga chở theo xe tăng và APC để hỗ trợ quân đội Syria chuẩn bị cho chiến dịch tấn công vào tỉnh Idlib trong thời gian tới.

Giới chuyên gia cho rằng, không hề bất ngờ khi Nga điều thêm radar 1L122-1E đến Syria vào lúc này. Quyết định tăng cường được thực hiện gần như ngay sau khi những tổ hợp phòng không Pantsir-S cũng được tăng thêm số lượng tại đây. Với sự có mặt của 1L122-1E, không chỉ Pantsir-S được tăng cường sức mạnh mà toàn bộ phòng không Nga cũng trở nên đáng sợ hơn rất nhiều.

Bởi theo một số thông tin được tiết lộ, hệ thống radar 1L122E được thiết kế để thu thập thông tin, làm nguồn dữ liệu hỗ trợ cho các radar tại sân bay và sân bay tạm thời, ngoài ra nó còn chia sẻ thông tin cho lực lượng phòng không.

Nhiệm vụ chủ yếu của nó là phát hiện, định vị, theo dõi máy bay, tên lửa hành trình, và các vật thể bay khác. Tiến hành đánh giá nhanh để biết được đâu là bạn, đâu là thù. Hệ thống này tự động truyền dữ liệu theo dõi tới các hệ thống điều khiển tự động.

Nếu thông tin trên được xác nhận, rất có thể Nga đã chuẩn bị tình huống xấu nhất cho lực lượng chính phủ. Sau khi được tăng cường loại radar mới nhất, hệ thống phòng không Nga tại Syria có thể dễ dàng đương đầu với những mối đe dọa từ bất kỳ cuộc tấn công đường không nào, kể cả tên lửa hành trình.

Được biết, hiện nay Nga đã triển khai tại một số căn cứ ở Syria tổng công trên 30 hệ thống Pantsir-S. Quyết định điều số lượng lớn Pantsir-S được Moscow đưa ra sau khi đánh giá tình hình tại Syria và cân nhắc những nguy cơ lực lượng Nga có thể phải đối mặt khi hoạt động tại đây, đặc biệt là nguy cơ từ một cuộc tấn công bằng số lượng lớn tên lửa hành trình từ bên ngoài.

Theo Tuấn Vũ/Báo Đất Việt

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/nga-chan-moi-nguy-co-bang-radar-toi-tan-tai-syria/20191204071001046