Nga chặn hàng loạt máy bay gián điệp của Mỹ và Na Uy

Các máy bay phản lực Nga đã liên tiếp chặn máy bay do thám của Mỹ và Na Uy trên Biển Barents và Biển Đen trong ngày 14/7, Bộ Quốc phòng tuyên bố.

Một chiếc P-3C Orion của Không quân Na Uy. Ảnh: Wiki

Một chiếc P-3C Orion của Không quân Na Uy. Ảnh: Wiki

"Các mục tiêu hướng về phía biên giới Nga là một chiếc P-3C Orion của Không quân Na U, P-8A Poseidon của Hải quân Mỹ, RC-135 của Không quân Mỹ và máy bay không người lái MQ-9A Reaper", Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một tuyên bố ngày 14/7.

Các máy bay chiến đấu thuộc Hạm đội phương Bắc và Quân khu phía Nam của Nga đã chặn và hộ tống máy bay của Mỹ và Na Uy ở khoảng cách an toàn.

Vào cuối tháng 6 vừa qua, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo rằng khoảng 35 máy bay nước ngoài đã thực hiện các hoạt động trinh sát dọc biên giới Nga chỉ trong một tuần.

Quân đội Nga đã phát hiện, theo dõi hoặc chặn hàng ngàn chuyến bay do thám của Mỹ và NATO dọc biên giới Nga trong những năm gần đây trên nhiều địa điểm khác nhau, từ Biển Barents và Baltic ở phía bắc đến Biển Đen ở phía nam và biển Nhật Bản, biển Okshotsk ở Viễn Đông.

Moscow đã nhiều lần cảnh báo rằng các chuyến bay như vậy có nguy cơ leo thang căng thẳng, trong khi Mỹ và các đồng minh nhiều lần cáo buộc các phi công Nga đã chặn máy bay của họ trong tình trạng "không an toàn và không chuyên nghiệp". Bộ Quốc phòng đã bác bỏ các cáo buộc này.

Thanh Huyền

Theo Sputnik

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/hanh-trang-nguoi-linh/nga-chan-hang-loat-may-bay-gian-diep-cua-my-va-na-uy-1688441.tpo