Nga chặn báo cáo của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc về Triều Tiên

Nga đã quyết định dừng các cuộc thảo luận về một báo cáo của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc liên quan vấn đề CHDCND Triều Tiên do bất đồng về một số nội dung.

Đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc Vassily Nebenzia trong phiên họp của Hội đồng Bảo an - Ảnh: Reuters

Moscow ngày 31.8 cho biết họ đã phủ quyết việc công bố báo cáo của các chuyên gia Liên Hiệp Quốc, theo đó Triều Tiên đang vi phạm các lệnh cấm vận của Liên Hiệp Quốc, bao gồm cả việc không ngừng các chương trình phát triển hạt nhân và tên lửa cũng như “sự gia tăng đáng kể các hoạt động vận chuyển bất hợp pháp những sản phẩm dầu mỏ”.

Đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc, ông Vassily Nebenzia khẳng định sau phiên họp kín của Hội đồng Bảo an rằng ông đã ngăn chặn việc công bố “vì chúng tôi không đồng ý với một số điểm của báo cáo”, theo Đài RT.

Ông Nebenzia cho hay Nga cũng yêu cầu mở một cuộc điều tra về việc thường xuyên rò rỉ các báo cáo về Triều Tiên cho giới truyền thông. Nhiều báo đài hồi đầu tháng 8 đã có nội dung bản báo cáo về Triều Tiên kể trên dù nó chưa được công bố.

Đại sứ Anh tại Liên Hiệp Quốc Karen Pierce, chủ tịch Hội đồng Bảo an, cho hay sẽ có các cuộc tham vấn không chính thức diễn ra trong hôm nay (giờ Mỹ) để giải quyết những bất đồng và xác định những điều khiến Nga phản đối.

[VIDEO] Tổng thống Trump đổ lỗi Trung Quốc cho trắc trở giải trừ hạt nhân Triều Tiên

Huỳnh Thiềm

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/nga-chan-bao-cao-cua-hoi-dong-bao-an-lien-hiep-quoc-ve-trieu-tien-998438.html