Nga chấm dứt ưu đãi giá dầu bán cho Belarus

Nga sẽ không giảm giá dầu bán cho Belarus như trước, một đại diện của Điện Kremlin cho biết ngày 7/2. Đây là điều có thể đè nặng lên nền kinh tế Belarus, vốn phụ thuộc rất nhiều vào dầu khí của Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko tại Sochi.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko tại Sochi.

"Belarus đã yêu cầu Nga giảm giá dầu. Nếu chúng tôi làm điều này, sẽ cần phải đưa một quy chế nhà nước vào thị trường dầu mỏ. Đây là điều mà chúng tôi không thể làm được", Phó Thủ tướng Nga, Dmitri Kozak, nói với hãng thông tấn Interfax.

"Chúng tôi sẽ giúp các công ty Nga và Belarus ký các thỏa thuận mua bán dầu", ông Kozak nói sau cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko tại Sochi.

Nguồn cung dầu của Nga rất quan trọng đối với Belarus, bởi vì Minsk tinh chế một phần rất lớn lượng dầu mua của Nga rồi sau đó xuất khẩu sang châu Âu, do đó đem về một nguồn tài chính lớn cho đất nước này.

Nhưng vào đầu tháng 1/2020, Nga đã ngừng cung cấp dầu cho Belarus vì hợp đồng hết hạn vào cuối năm 2019 trong khi hợp đồng mới vẫn chưa được ký kết vì hai bên chưa đạt được điều chỉnh về giá cả và khối lượng.

Cho đến gần đây, Belarus đã nhập khẩu dầu từ Nga với mức giá ưu đãi. Nhưng giờ đây, Moscow tính tăng giá nên Minsk cho biết họ đặt mục tiêu mua từ "30 đến 40% dầu từ Nga, 30% từ các nước Baltic và 30% thông qua lãnh thổ Ukraine".

Để tăng doanh thu từ dầu mỏ, Nga đã sửa đổi thuế dầu vào năm 2019: thuế xuất khẩu giảm từ 30% xuống 0. Điều này sẽ tăng chi phí đáng kể cho Belarus, vốn được ưu đãi thuế của Nga cho đến cuối năm 2019. Ưu đãi này cho phép Belarus nhập khẩu dầu của Nga với giá thấp hơn thị trường, để tinh chế hoặc xuất khẩu.

Đến thăm Belarus trong tuần này, Ngoại trưởng Mỹ Michael Pompeo cho biết Washington đã sẵn sàng cung cấp cho Minsk "100% nhu cầu dầu cần thiết với giá cạnh tranh".

Nh.Thạch

AFP

Nguồn PetroTimes: https://nangluongquocte.petrotimes.vn/nga-cham-dut-uu-dai-gia-dau-ban-cho-belarus-563620.html