Nga chấm dứt hoạt động quân sự tích cực ở Syria nhưng Mỹ chớ vội mừng

Hãng tin Sputnik ngày 21-11 dẫn lời Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga, tướng Valery Gerasimov, khẳng định giai đoạn Moscow hoạt động quân sự tích cực ở Syria đã kết thúc, tuy nhiên giới quan sát nhận định, Nga sẽ vẫn tiếp tục hoạt động quân sự ở Syria để trợ giúp quân đội nước này chống lại khủng bố HTS và các lực lượng đối lập.

Hãng tin Sputnik ngày 21-11 dẫn lời Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga, tướng Valery Gerasimov, khẳng định giai đoạn Moscow hoạt động quân sự tích cực ở Syria đã kết thúc, sau khi giúp đảm bảo chủ quyền của Syria và khôi phục cuộc sống hòa bình tại quốc gia Ả Rập này.

Tướng Gerasimov đã công bố điều này tại cuộc họp ba bên với Chỉ huy Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ và Iran là hai ông Hulusi Acar và Mohammad Bagheri. Hình ảnh tướng Gerasimov trao kiếm lệnh cho Thiếu tướng Suheil al-Hassan, tư lệnh đặc nhiệm "Hổ Syria".

"Nhờ có những nỗ lực chung, chúng tôi với các bạn đã đạt được nhiều thành tích ở Syria. Điều quan trọng là duy trì chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước này, chấm dứt cuộc nội chiến, tạo điều kiện cho việc khôi phục hòa bình và những người tị nạn quay trở về", tướng Gerasimov nói.

Theo vị Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga, bất chấp những khó khăn nhất định, điều quan trọng là phải đạt được thỏa thuận.

"Giai đoạn tích cực của các hoạt động quân sự Nga ở Syria chấm dứt, mặc dù thực tế vẫn còn một số vấn đề chưa được giải quyết. Tôi hy vọng ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm ra cách tiếp cận chung để tiếp tục công việc theo hướng Syria", ông Gerasimov kết luận.

Tuy Ngakhẳng định hoạt động quân sự tích cực đã chấm dứt, nhưng giới quan sát nhận định Nga sẽ vẫn tiếp tục duy trì lực lượng quân sự hùng hậu tại đây đặc biệt là không quân.

Chiến tranh Syria đã cho thấy màn "lột xác" ngoạn ngục của không quân Syria kể từ khi Liên Xô sụp đổ.

Tại chiến trường này, không quân Nga lần đầu tiên cho thấy sức mạnh khiến khủng bố IS, HTS khiếp sợ, đồng thời họ còn làm cho Mỹ và phương Tây ngầm thán phục.

Các cuộc tấn công bằng vũ khí chính xác, bom nhiệt áp và các loại bom thông thường khác cho thấy, không quân Nga có khả năng ứng biến nhanh nhẹn trước một cuộc chiến phức tạp.

Hình ảnh mục tiêu di động của khủng bố IS bị không quân Nga tiêu diệt.

Cột khói đáng sợ gây ra bởi bom nhiệt áp của không quân Nga.

Chưa có khi nào không quân Nga lại triển khai một số lượng hùng hậu và đa dạng khí tài như tại chiến trường Syria kể từ khi Liên Xô tan rã.

Nơi đây cũng đã cho thấy rất nhiều loại vũ khí mạnh mẽ nhất của Nga tham chiến. Từ các loại máy bay trực thăng chở quân, trực thăng chiến đấu cho đến trực thăng trinh sát đã được tung vào chiến trận.

Các loại máy bay tiêm kích và cường kích mạnh nhất cũng được đem đến "thử lửa".

Các cuộc không vận đường dài liên tục diễn ra nhằm tiếp tế nhu yếu phẩm cần thiết cho lực lượng không quân Nga hoạt động tại Syria. Điều này khẳng định Nga có thể theo một cuộc chiến ác liệt bên ngoài lãnh thổ nước này.

Một số vũ khí của Nga đã thể hiện xuất sắc vai trò của mình khiến đối phương khiếp sợ như: trực thăng Ka-52, tiêm kích Su-35, máy bay ném bom Tu-160, Tu-22, xe tăng T-90...

Sự có mặt của quân đội Nga mà nòng cốt là lực lượng không quân nước này đã bảo vệ thành công cho chính phủ của Tổng thống Assad.

Tuy vậy họ cũng phải gánh chịu những tổn thất thương đau. Hình ảnh chiếc Su-24 của không quân Nga bị máy bay F-16 Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ.

Chiếc Su-24 lao xuống đất và nổ tung, một trong hai phi công bị thiệt mạng.

Một số trực thăng đã trúng đạn tên lửa phòng không của phiến quân khủng bố và bốc cháy, toàn bộ số người ngồi trên máy bay thiệt mạng.

Nga đã tổn thất 2 chiếc trực thăng tấn công Mi-28 tại Syria vì lý do kỹ thuật.

Những vụ bắn hạ và tai nạn này đã cướp đi của không quân Nga một số phi công ưu tú.

Hình ảnh phi công Nga hy sinh tại chiến trường Syria được đưa trở về Nga.

Họ được coi là anh hùng không những của Nga mà còn của cả Syria.

Sau khi khủng bố IS bị tiêu diệt, rất có thể Nga sẽ giảm bớt cường độ tấn công nhằm tiết kiệm chi phí và giảm áp lực cho những binh sĩ đang phục vụ tại Syria.

Tuy vậy cuộc chiến tại Syria vẫn còn đó, sự lớn mạnh của khủng bố HTS, sự giành giật tầm ảnh hưởng giữa quân đội Syria và phe đối lập được Mỹ hậu thuẫn vẫn diễn ra gay gắt.

Nga sẽ không dễ dàng từ bỏ ảnh hưởng qua việc hỗ trợ chính quyền Syria, bởi nơi đây đang đem lại những lợi ích chiến lược cho Nga.

Việt Hùng

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-gioi/anh-nga-cham-dut-hoat-dong-quan-su-tich-cuc-o-syria-nhung-my-cho-voi-mung/749139.antd