Nga cấp tốc tăng viện Pantsir-S1 cho Libya trong tình hình nóng?

Có báo cáo về việc các hệ thống phòng không của Nga đã được tăng cường đến Libya khi chiến sự sắp bùng nổ.

Theo các nguồn tin của Thổ Nhĩ Kỳ, Nga đã triển khai ít nhất 11 hệ thống pháo - tên lửa phòng không tầm thấp Pantsir-S1 tới Libya để bảo vệ thành phố Sirte, nơi sắp diễn ra trận chiến quyết định nhằm kiểm soát địa bàn chiến lược này.

Các máy bay chở hàng Antonov và Ilyushin của Nga đã thực hiện ít nhất 11 lần hạ cánh tại căn cứ không quân El Girdabiye ở Sirte. Truyền thông lưu ý rằng chiếc phi cơ được đề cập đang vận chuyển lính đánh thuê và hệ thống phòng không Pantsir-S1 do Nga sản xuất, cũng như vũ khí và đạn dược, những vũ khí tối tân này có thể được sử dụng trực tiếp bởi binh sĩ Wagner của Nga.

Có thông tin cho biết Nga đã cung cấp 11 tổ hợp Pantsir-S1 cho lính đánh thuê bảo vệ thành phố Sirte. Ảnh: Avia-pro.

Có thông tin cho biết Nga đã cung cấp 11 tổ hợp Pantsir-S1 cho lính đánh thuê bảo vệ thành phố Sirte. Ảnh: Avia-pro.

Ngày 6 tháng 6, Quân đội Quốc gia Libya (LNA) đã công bố một chiến dịch mới gọi là "Con đường chiến thắng" để cứu Sirte và căn cứ không quân Al-Jufrah nhằm chống lại lực lượng vũ trang Chính phủ Hiệp định Quốc gia Libya (GNA) do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn.

Thổ Nhĩ Kỳ thời gian qua công khai cáo buộc Nga tiến hành can thiệp quân sự vào Libya và vi phạm các lệnh cấm đối với việc cung cấp vũ khí cho quốc gia Bắc Phi này, tuy nhiên Ankara không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào có sức thuyết phục.

"Khá công bằng khi nói rằng nếu Nga thực sự muốn, họ có thể dễ dàng chuyển hàng trăm xe tăng và vũ khí cho Nguyên soái Haftar và công khai đánh bại bất kỳ kẻ thù nào, không kể đến sự hỗ trợ của không quân", một nhà phân tích quân sự người Nga lưu ý.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/nga-cap-toc-tang-vien-pantsir-s1-cho-libya-trong-tinh-hinh-nong/20200627041158752