Nga cấp khoản vay 'khủng' cho Belarus giữa sức ép của Phương Tây

Hôm 30-5, Reuters đưa tin chính quyền Nga sẽ tiếp tục cấp khoản vay 500 triệu USD thứ hai cho Belarus vào tháng tới, sau cuộc hội đàm giữa lãnh đạo hai nước trong bối cảnh phương Tây áp lệnh trừng phạt lên nước này.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhà lãnh đạo Belarus - Alexander Lukashenko đã tổ chức ngày hội đàm thứ hai, cũng như chuyến tham quan trên du thuyền, tại thành phố Sochi, miền nam nước Nga vào ngày 29-5 khi nhà lãnh đạo Nga thể hiện sự ủng hộ đồng minh lâu dài của mình trong cuộc đối đầu mới nhất giữa Belarus với phương Tây.

Năm ngoái, Nga đã hứa cho Belarus vay 1,5 tỷ USD như một phần trong nỗ lực của Moscow nhằm ổn định tình hình nước láng giềng. Minsk đã nhận được khoản đầu tiên trị giá 500 triệu USD vào tháng 10.

Hãng thông tấn RIA đưa tin Belarus sẽ nhận đợt thứ hai trước cuối tháng 6. Một số nước phương Tây đã cáo buộc Belarus tiến hành vụ “không tặc” trong tuần này sau khi Belarus buộc một máy bay chở khách của hãng Ryanair hạ cánh khẩn để bắt giữ một nhà báo đối lập tên Roman Protasevich, một blogger và người chỉ trích Lukashenko có mặt trên máy bay.

Hai tổng thống Nga và Belarus vừa gặp nhau ở Sochi - Ảnh: Reuters

Hai tổng thống Nga và Belarus vừa gặp nhau ở Sochi - Ảnh: Reuters

Cùng bị bắt với Protasevich là bạn gái của anh ta, một công dân Nga tên Sofia Sapega. Hãng thông tấn TASS đưa tin ông Putin đã nêu ra chủ đề về Sofia Sapega trong cuộc gặp với tổng thống Belarus.

"Tổng thống Lukashenko đã thông báo chi tiết cho đồng nghiệp Nga về những gì đã xảy ra với chuyến bay Ryanair" - TASS dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin - Peskov cho biết.

"Theo sáng kiến của Tổng thống Nga, chủ đề về công dân Nga, người bị giam giữ, đã được nêu ra .... Đương nhiên, chúng tôi không thờ ơ với số phận của cô ấy", Peskov nói. Ông nói thêm rằng Điện Kremlin sẽ lưu ý đến thực tế rằng Sapega cũng có giấy phép cư trú của Belarus.

Putin và Lukashenko đã kết thúc ngày hội đàm bằng chuyến du ngoạn trên du thuyền ở Sochi.

Hầu hết các nước láng giềng của Belarus và nhiều quốc gia châu Âu khác đã cấm các chuyến bay của hãng hàng không quốc gia Belarus - Belavia sau khi máy bay Ryanair buộc phải hạ cánh hôm 23-5 khi nó đang trên đường đến Lithuania từ Hy Lạp.

Vấn đề đi lại bằng đường hàng không đã được đưa ra trong cuộc họp hôm 29-5. Moscow cho biết thêm các bộ giao thông vận tải của hai nước đã được giao nhiệm vụ giúp đỡ các công dân Belarus hiện đang ở Châu Âu về nước.

Anh Duy

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/quoc-te/thoi-su-quoc-te/nga-cap-khoan-vay-khung-cho-belarus-giua-suc-ep-cua-phuong-tay_113201.html