Nga cáo buộc Ukraine và Mỹ đánh bom xe khiến nhà văn bị thương

Zakhar Prilepin, một nhà văn theo chủ nghĩa dân tộc nổi tiếng của Nga, đã bị thương trong một vụ đánh bom xe khiến tài xế của ông thiệt mạng vào hôm thứ Bảy (6/5). Các nhà điều tra Nga cho biết, một nghi phạm bị giam giữ đã thừa nhận hành động vì Ukraine.

Vụ việc này diễn ra chỉ ba ngày sau khi Điện Kremlin cáo buộc Ukraine và cả Mỹ đứng sau vụ tấn công Điện Kremlin bằng máy bay không người lái (UAV). Ukraine và Mỹ đều phủ nhận họ có liên quan đến vụ tấn công.

 Hình ảnh chiếc xe hơi của nhà văn bị lật úp do bị đánh bom. Ảnh: Reuters

Hình ảnh chiếc xe hơi của nhà văn bị lật úp do bị đánh bom. Ảnh: Reuters

Bộ Ngoại giao Nga cũng cáo buộc Ukraine và các quốc gia phương Tây ủng hộ họ, đặc biệt là Mỹ, về vụ tấn công mới nhất nhằm vào nhà văn, một người có quan điểm ủng hộ chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine. Phía Ukraine như thường lệ từ chối xác nhận hoặc phủ nhận sự liên quan.

Bộ Ngoại giao Nga, trong một tuyên bố trên trang web của mình cho biết: "Trách nhiệm đối với hành động khủng bố này và các hành động khủng bố khác không chỉ thuộc về chính quyền Ukraine, mà còn cả những người bảo trợ phương Tây của họ, trong trường hợp này trước tiên là Mỹ...".

Ủy ban Điều tra Nhà nước của Nga cho biết chiếc Audi Q7 của nhà văn Prilepin đã bị nổ tung tại một ngôi làng ở vùng Nizny Novgorod, cách thủ đô Moscow khoảng 400 km về phía đông và coi đây là một hành động khủng bố. Họ cho biết Prilepin đã được đưa đến bệnh viện.

Ủy ban này cũng đã công bố một bức ảnh cho thấy chiếc xe màu trắng bị lật trên đường ray bên cạnh một khu rừng, với một miệng hố sâu bên cạnh và những mảnh kim loại nằm rải rác gần đó.

Nhà văn Nga Zakhar Prilepin. Ảnh: TASS

Thống đốc vùng Nizhny Novgorod, Gleb Nikitin, cho biết trên Telegram rằng các bác sĩ đã phẫu thuật thành công cho Prilepin và ông ấy hiện đang được dùng thuốc an thần để giúp hồi phục.

Các nhà điều tra Nga cho biết, họ đang thẩm vấn một nghi phạm được xác định là Alexander Permyakov. "Nghi phạm đã bị giam giữ và trong quá trình thẩm vấn, hắn ta đã cung cấp lời khai rằng hắn ta đã hành động theo hướng dẫn của các dịch vụ đặc biệt Ukraine", tuyên bố cho biết.

Nhà văn Prilepin là người thứ ba ủng hộ chiến dịch quân sự của Nga bị nhắm mục tiêu của bởi các vụ đánh bom kể từ khi chiến sự nổ ra vào tháng 2 năm 2022. Trước đó, nhà báo Darya Dugina (con gái của nhà tư tưởng nổi tiếng Alexander Dugin) và blogger quân sự Vladlen Tatarsky đã thiệt mạng trọng các vụ đánh bom khác nhau mà Nga đều đổ lỗi cho Ukraine.

Hoàng Anh (theo TASS, Reuters)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/nga-cao-buoc-ukraine-va-my-danh-bom-xe-khien-nha-van-bi-thuong-post246674.html