Nga cáo buộc quân đội Ukraine dùng đạn chứa chất độc

Mátxcơva ngày 18/2 cáo buộc lực lượng Ukraine thả một quả đạn mang chất độc (chưa xác định) xuống vị trí của quân đội Nga gần các làng Urozhainoe và Velikaya Novoselka theo hướng Ugledar.

“Sáng 16/2, hai máy bay không người lái tấn công của đối phương đã xuất hiện trên các vị trí của quân đội Nga gần Ugledar (miền Đông Ukraine). Một trong hai máy bay bị bắn hạ ngay lập tức. Chiếc còn lại thả một quả đạn xuống vị trí của chúng tôi”, một sĩ quan quân đội Nga cho biết.

Quả đạn phát nổ khiến hai binh sĩ Nga bị bỏng phổi. Cả hai người này đều có các triệu chứng ngộ độc, bao gồm nôn mửa và kích ứng niêm mạc.

Cận cảnh quả đạn được cho là chứa chất độc. Ảnh: Sputnik

Cận cảnh quả đạn được cho là chứa chất độc. Ảnh: Sputnik

Hình ảnh Sputnik thu được cho thấy quả đạn trông giống như một ống xi lanh kim loại với một đầu được phủ lớp màng đen.

“Các mảnh vỡ của quả đạn và mảnh vỡ của chiếc máy bay không người lái bị bắn rơi đã được gửi đi kiểm tra”, nguồn tin nói.

Minh Hạnh

Theo Sputnik

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/nga-cao-buoc-quan-doi-ukraine-dung-dan-chua-chat-doc-post1511180.tpo