Nga cáo buộc phương Tây làm bất ổn Balkan

Trước thềm chuyến thăm tới Belgrade của Serbia ngày 17-1, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã lên án các nước phương Tây 'gây bất ổn' khu vực Balkan, đáp lại cáo buộc thường nhằm vào đường lối chỉ đạo của ông.

Trước thềm chuyến thăm tới Belgrade của Serbia ngày 17-1, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã lên án các nước phương Tây “gây bất ổn” khu vực Balkan, đáp lại cáo buộc thường nhằm vào đường lối chỉ đạo của ông.

Trả lời phỏng vấn báo Vecernje Novosti của Serbia, ông chủ Điện Kremlin nêu rõ: “Với tình hình tại Balkan, một nhân tố làm bất ổn nghiêm trọng đó là chính sách của Mỹ và một số các nước phương Tây nhằm giành ưu thế của họ trong khu vực này”. Khu vực Balkan thường được coi là chiến trường giữa các cường quốc phương Đông và phương Tây, mặc dù tất cả các nước trong khu vực này đều mong muốn gia nhập EU và hầu hết đã liên minh với NATO. Tuy nhiên, Serbia, mặc dù cũng là một ứng cử viên muốn gia nhập EU, nhưng vẫn là một đồng minh đáng tin cậy của Moscow và chuẩn bị chào đón Tổng thống Putin bằng một lễ diễu binh vào ngày 17-1.

T.NGUYÊN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_201217_nga-cao-buoc-phuong-tay-lam-bat-on-balkan.aspx