Nga cáo buộc phương Tây gây chiến tranh thông tin với vaccine Sputnik V

Kể từ khi Nga là nước đầu tiên trên thế giới cấp phép lưu hành vaccine COVID-19 có tên Sputnik V vào tháng 8/2020, phương Tây liên tục tìm cách gieo rắc thông tin sai lệch về vaccine của Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trong một cuộc họp trực tuyến tại Zavidovo, Tver, ngày 25/1/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Tổng thống Nga Vladimir Putin trong một cuộc họp trực tuyến tại Zavidovo, Tver, ngày 25/1/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu ngày 24/2 trong cuộc gặp với lãnh đạo, nhân viên Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSS), Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết nước ngoài đang tiến hành chiến dịch thông tin, tuyên truyền nhằm hủy hoại thành tựu của Nga trong lĩnh vực khoa học y tế.

“Chúng ta đang phải đối mặt với cái gọi là chính sách bao vây chống Nga. Thực chất, đây là điều ai cũng rõ. Tôi không muốn nói đến cạnh tranh, vốn là điểm đương nhiên trong quan hệ quốc tế. Điều tôi muốn đề cập là một chính sách hiếu chiến nhất quán với ý đồ kìm hãm sự phát triển của Nga, kích động bất ổn trong nước và hủy hoại các giá trị giúp gắn kết xã hội Nga”, ông Putin bày tỏ.

Theo người đứng đầu Điện Kremlin, một số nước phương Tây thậm chí không giấu giếm cách tiếp cận thù hằn trong quan hệ với Nga, khi theo đuổi chiến dịch truyền thông dựa trên các thuyết âm mưu. Trong đó có những chiến dịch có chủ đích, phát tán những luồng quan điểm, cáo buộc vô căn cứ về một loạt các vấn đề. Mới nhất là âm mưu gây hoài nghi về những thành tựu y tế của Nga, nổi bật là các loại vaccine trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19.

Hoài Thanh/Báo Tin tức (Sputnik)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/nga-cao-buoc-phuong-tay-gay-chien-tranh-thong-tin-voi-vaccine-sputnik-v-20210225070832819.htm