Nga cáo buộc NSA xâm nhập điện thoại Apple để gián điệp

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) ngày 1/6 cáo buộc Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) đã sử dụng phần mềm độc hại chưa từng được biết để xâm nhập vào lỗ hổng phần mềm trên hàng nghìn điện thoại của hãng Apple.

Một khách hàng kiểm tra điện thoại trong buổi ra mắt đợt giảm giá iPhone XS và XS Max tại cửa hàng Apple ở Moscow, Nga, năm 2018. Ảnh: Reuters

Một khách hàng kiểm tra điện thoại trong buổi ra mắt đợt giảm giá iPhone XS và XS Max tại cửa hàng Apple ở Moscow, Nga, năm 2018. Ảnh: Reuters

RT đưa tin, FSB cho biết đã kết hợp với Cơ quan Bảo vệ Liên bang Nga (FSO) phát hiện ra “một hoạt động tình báo của các cơ quan tình báo Mỹ, được thực hiện thông qua sử dụng các thiết bị di động của Apple”.

Theo FSB, một báo cáo đánh giá về cơ sở hạ tầng viễn thông Nga đã tiết lộ “sự bất thường” trong hoạt động của những chiếc iPhone, trong đó nguyên nhân được cho là do “một chương trình độc hại chưa từng biết trước đây đã lợi dụng các lỗ hổng phần mềm của nhà sản xuất”.

Cơ quan này cho biết có hàng nghìn chiếc điện thoại do Apple sản xuất đã bị nhiễm phần mềm độc hại này, bao gồm cả những điện thoại của thuê bao nội địa Nga.

Bên cạnh đó, FSB cho biết các điện thoại có “các số điện thoại và thuê bao nước ngoài sử dụng thẻ SIM đã đăng ký với cơ quan ngoại giao và đại sứ quán các nước tại Nga, bao gồm các quốc gia thuộc khối NATO, không gian hậu Xô Viết, cũng như Israel, Syria và Trung Quốc” cũng bị nhắm mục tiêu.

FSB tuyên bố phát hiện trên là "bằng chứng rõ ràng về mối quan hệ chặt chẽ giữa Apple và Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA)", đồng thời cáo buộc chính sách đảm bảo quyền riêng tư đối với dữ liệu cá nhân người dùng của Apple “không liên quan gì đến thực tế”.

Cơ quan này cũng cáo buộc Apple “cung cấp cho các cơ quan tình báo Mỹ nhiều cơ hội để theo dõi bất kỳ người nào mà Nhà Trắng quan tâm, bao gồm cả các đối tác của họ trong hoạt động chống Nga, cũng như công dân của chính họ”.

Apple và NSA hiện chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức về yêu cầu bình luận qua mail từ Reuters.

Vào tháng 3, tờ Kommersant đưa tin rằng các thành viên của chính quyền Tổng thống Nga đã được yêu cầu không sử dụng điện thoại iPhone. Theo bài báo, bước này được thực hiện do lo ngại rằng các công cụ chiến tranh mạng tiên tiến có thể xâm nhập điện thoại, bất chấp tuyên bố của nhà sản xuất về các tính năng bảo mật nâng cao của chúng.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov từ chối bình luận về bài báo trên, nhưng lưu ý rằng các quan chức Nga trong mọi trường hợp bị cấm sử dụng điện thoại thông minh “cho mục đích công việc”, do khả năng dễ bị hư hại của thiết bị.

Đỗ Thảo

Nguồn Mekong Asean: https://mekongasean.vn/nga-cao-buoc-nsa-xam-nhap-dien-thoai-apple-de-gian-diep-post22404.html