Nga cáo buộc Mỹ và NATO kích động căng thẳng trên biển

DNV - Quân đội Nga cáo buộc Mỹ kích động căng thẳng trong khu vực do các máy bay ném bom chiến lược và máy bay do thám tăng cường các chuyến bay trên Biển Đen.

Do hoạt động gia tăng của Lực lượng Không quân Mỹ trên Crimea và Biển Đen, Đại tá Sergei Rudskoi, người đứng đầu bộ phận tác chiến chính của Bộ Tổng tham mưu Nga, cảnh báo Hoa Kỳ và nói rằng “Mỹ và NATO hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự leo thang có thể xảy ra”.

Các máy bay ném bom bay của Mỹ gần 11 km biên giới Nga, mô phỏng các cuộc tấn công tên lửa vào các cơ sở của Nga ở khu vực phía Nam, theo đại tá Rudskoi.

Máy bay ném bom B-52 của Mỹ và máy bay chiến đấu Su-27 của Nga trong bài diễn tập Baltops 2017. (Nguồn: AP)

Máy bay ném bom B-52 của Mỹ và máy bay chiến đấu Su-27 của Nga trong bài diễn tập Baltops 2017. (Nguồn: AP)

Tuy nhiên, Mỹ đã bác bỏ những cáo buộc này và tuyên bố rằng mục đích của hoạt động gia tăng của họ là dựa trên "khả năng liên tục thực hiện các nhiệm vụ bay và duy trì sự sẵn sàng hỗ trợ đồng minh và các đối tác của Washington".

Theo thống kê, hoạt động của lực lượng không quân Mỹ gần Crimea đã tăng 40% kể từ năm 2019.

Bảo Ngọc (Theo AMN)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/nga-cao-buoc-my-va-nato-kich-dong-cang-thang-tren-bien/20200919024554320