Nga cáo buộc Mỹ gây sức ép lôi kéo các nước Balkan vào NATO

Vụ trưởng Vụ hợp tác Châu Âu của Bộ Ngoại giao Nga chia sẻ với Sputnik về sự mở rộng NATO ở vùng Baltic.

Vụ trưởng Vụ hợp tác Châu Âu của Bộ Ngoại giao Nga nói về sự mở rộng của NATO. Ảnh: Sputnik

Mỹ đang gây sức ép chính trị để lôi kéo các quốc gia Balkan vào NATO, Mátxcơva quan ngại về vấn đề này, ông Andrey Kelin - Vụ trưởng Vụ hợp tác Châu Âu (DEC), Bộ Ngoại giao Nga chia sẻ.

Ông Andrey Kelin nói rằng, những nỗ lực chính của Washington hiện nay là "nhằm làm chủ hoàn toàn phía tây Balkan và sau là Montenegro, để lôi kéo các quốc gia khác vào quỹ đạo của họ".

Theo Vụ trưởng Vụ hợp tác Châu Âu, Bộ Ngoại giao Nga, "bất kỳ làn sóng mở rộng nào của NATO, đặc biệt là trong điều kiện các mối quan hệ không mấy tốt đẹp như hiện có, là yếu tố làm phức tạp thêm an ninh Châu Âu".

Bình luận về tuyên bố của Lầu Năm Góc hồi giữa tháng 10 về việc thông qua kế hoạch bán hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot trị giá 10,5 tỷ USD cho Ba Lan, dự kiến bàn giao năm 2019, ông Andrey Kelin cho biết, Mátxcơva sẽ có những biện pháp thích hợp để đáp trả.

Quan chức của Bộ Ngoại giao Nga lưu ý rằng Phần Lan và Thụy Điển cũng có sự hợp tác chặt chẽ với NATO và Mátxcơva đang theo dõi tình hình này.

H.L

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/nga-cao-buoc-my-gay-suc-ep-loi-keo-cac-nuoc-balkan-vao-nato-579676.ldo