Nga cáo buộc gây sốc việc Mỹ huấn luyện phiến quân ở gần căn cứ quân sự tại Syria

Nga tố cáo rằng Mỹ đã huấn luyện các phiến quân ở khu vực quan trọng Al-Tanf, Nam Syria, nơi Mỹ thiết lập căn cứ quân sự. Cuộc tập luyện đó là nhằm phản ứng với các mối đe dọa quân sự từ Nga, thông tin từ CNN cho hay.

Theo Morning Staronline, hôm qua Nga tố Mỹ huấn luyện các phiến quân ở khu vực quan trọng Al-Tanf, Nam Syria, nơi Mỹ thiết lập căn cứ quân sự.

Chia sẻ với báo giới, người phát ngôn bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định Moscow có thông tin rằng quân đội Mỹ đang huấn luyện các phiến quân chống chính phủ ở gần biên giới Jordan.

“Trên thực tế, dưới danh nghĩa chống khủng bố IS và như chúng tôi được biết mục tiêu nhằm kiềm chế Iran, một căn cứ quân đội Mỹ lớn được thành lập ở đây, trong khu vực quan trọng chiến lược ngay sát biên giới giữa Syria với Iraq và Jordan, gần đường cao tốc nối Baghdad và Damascus”, bà Zakharova cho biết.

Nga tố Mỹ huấn luyện các phiến quân ở khu vực quan trọng Al-Tanf, Nam Syria, nơi Mỹ thiết lập căn cứ quân sự.

“Và theo nhiều nhân chứng, tại đây diễn ra việc huấn luyện phiến quân”, nhà ngoại giao Nga cho hay.

Bà Zakharova khẳng định rằng Điện Kremlin lo ngại Mỹ lập căn cứ quân sự lớn ở trong khu vực của một thành viên Liên Hợp Quốc dù Tổng thống Assad đã nhiều lần đề nghị Washington rời khỏi Syria.

Căn cứ này được dùng để triển khai các cuộc tập trận quân sự hồi tháng 9 mà Mỹ từng khẳng định là nhằm huấn luyện “các kỹ năng chống khủng bố”.

Tuy nhiên, đài CNN lại khẳng định các cuộc tập luyện đó là nhằm phản ứng với các mối đe dọa quân sự từ Nga sau khi Moscow được cho là đưa ra cảnh báo với Mỹ rằng nước này sẽ triển khai “các cuộc tấn công chính xác” các phiến quân quanh khu vực Al-Tanf.

Các hoạt động của Mỹ ở Syria gia tăng trong những tuần gần đây, trong đó Washington đã triển khai chiến dịch ném bom vào Deir ez-Zor khiến nhiều dân thường thiệt mạng và Mỹ cũng bị cáo buộc sử dụng chất phốt pho trắng vốn bị cấm ít nhất 4 lần.

“Liên quân do Mỹ dẫn đầu đã triển khai nhiều cuộc không kích vào ngoại ô Hajin vốn bị IS chiếm đóng khiến nhiều dân thường thiệt mạng”, bà Zakharova cho biết.

Với việc duy trì sự hiện diện quân sự ở Syria mà không chỉ ra được mục tiêu thuyết phục cũng như khoảng thời gian ở đây, rõ ràng Washington không quan tâm đến giải pháp cho cuộc khủng hoảng ở quốc gia Trung Đông này, phía Nga cáo buộc.

Trước đó, hôm 14/11, Damascus cũng cáo buộc liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu đã chở các chỉ huy của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đến một địa điểm an toàn ở miền đông Syria.

Theo hãng thông tấn nhà nước SANA của Syria, các trực thăng của liên quân Mỹ đã đón 3 chỉ huy IS tại thị trấn Sweidiyah tỉnh Al-Hasakah vào cuối tuần qua. SANA cho rằng, hoạt động này được thực hiện vào ngày 10/11 gần biên giới Iraq.

Việc chuyên chở các phần tử khủng bố IS của quân đội Mỹ được triển khai trong bối cảnh Mỹ tuyên bố mở chiến dịch chống khủng bố ở bờ Đông sông Euphrates.

Đây không phải lần đầu Syria cáo buộc Mỹ sơ tán nhóm khủng bố đến nơi an toàn. Hồi tháng 2/2018, Mỹ cũng được cho là đã sơ tán 4 chỉ huy cấp cao của tổ chức khủng bố IS, trong đó có 1 tên mang quốc tịch Bỉ, ra khỏi khu vực Al-Shaddadah ở phía đông bắc tỉnh al-Hasakah, Syria bằng trực thăng để đến Sabah al-Khair - một căn cứ cách thành phố al-Hasakah 20km về phía nam, nơi lực lượng Mỹ sử dụng để huấn luyện binh sĩ.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nga-cao-buoc-gay-soc-viec-my-huan-luyen-phien-quan-o-gan-can-cu-quan-su-tai-syria-a411994.html