Nga cáo buộc các thế lực bên ngoài tìm cách gây bất ổn ở Belarus

Nga cho rằng đã có những nỗ lực của các thế lực bên ngoài hòng can thiệp và gây bất ổn đất nước này sau cuộc bầu cử tổng thống hôm 9/8 vừa qua.

Lực lượng an ninh Belarus gác tại điểm kiểm soát trên một tuyến đường ở ngoại ô thủ đô Minsk. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Lực lượng an ninh Belarus gác tại điểm kiểm soát trên một tuyến đường ở ngoại ô thủ đô Minsk. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 13/8, Bộ Ngoại giao Nga bày tỏ lo ngại về tình hình ở Belarus, cho rằng đã có những nỗ lực của các thế lực bên ngoài hòng can thiệp và gây bất ổn đất nước này sau cuộc bầu cử tổng thống hôm 9/8 vừa qua.

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 13/8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhấn mạnh: "Chúng tôi nhận thấy một số cá nhân nước ngoài đang gây những áp lực chưa từng thấy lên chính quyền Belarus. Chúng tôi có thể thấy rõ những mưu can thiệp từ bên ngoài vào các vấn đề nội bộ của một quốc gia có chủ quyền nhằm tạo ra những mâu thuẫn trong xã hội và gây mất ổn định tình hình."

Tuyên bố trên của Nga được đưa ra sau khi các nhà ngoại giao và giới chức Liên minh châu Âu (EU) cho biết có thể sẽ sớm áp đặt các biện pháp trừng phạt mới lên Belarus vào cuối tháng này sau cuộc bầu cử tổng thống Belarus vừa qua.

Theo nguồn tin giấu tên, trước thềm một cuộc họp khẩn cấp các Ngoại trưởng EU vào ngày 14/8, Đức, Litva, Latvia và Thụy Điễn đã phát biểu công khai về việc ủng hộ các biện pháp trừng phạt chống Belarus.

Nguồn tin cho biết thêm với bất kỳ quyết định nào của EU liên quan tới các biện pháp trừng phạt đều cần sự nhất trí của toàn bộ 27 thành viên.

Cảnh sát Belarus trong ngày 13/8 thông báo đã bắt giữ thêm 700 đối tượng trong ngày biểu tình thứ 4 sau cuộc bầu cử tổng thống vừa qua.

Hơn 100 cảnh sát đã bị thương, trong đó 28 người phải nhập viện kể từ ngày 9/8 trong các cuộc xung đột với những người biểu tình quá khích.

Các cuộc biểu tình và xô xát với cảnh sát chống bạo loạn đã bùng phát tại Belarus sau cuộc bầu cử tổng thống diễn ra ngày 9/8.

Kết quả bầu cử chính thức cho thấy Tổng thống Alexander Lukashenko đã chiến thắng vang đội với hơn 80% số phiếu ủng hộ và tái đắc cử.

Tuy nhiên, đối thủ chính của ông Lukashenko là bà Svetlana Tikhanovskaya đã không công nhận kết quả bầu cử và bà này đã rời đất nước sang Litva ngày 11/8.

Tổng thống Lukashenko cho rằng những người biểu tình đã bị các thế lực bên ngoài giật dây./.

Thanh Bình (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/nga-cao-buoc-cac-the-luc-ben-ngoai-tim-cach-gay-bat-on-o-belarus/657416.vnp