Nga cảnh giác với nguy cơ xung đột Mỹ - Triều

Cố vấn an ninh cấp cao của Tổng thống Nga Vladimir Putin nói Nga đang chuẩn bị mọi tình huống khi quan hệ giữa Mỹ và CHDCND Triều Tiên gia tăng căng thẳng, sau vụ Triều Tiên phóng tên lửa tầm xa hôm 29.11.

Lính thủy đánh bộ Nga diễn tập - Ảnh: Reuters

Lính thủy đánh bộ Nga diễn tập - Ảnh: Reuters

Hãng tin nhà nước Nga RIA-Novosti hôm 1.12 dẫn lời ông Nikolai Patrushev, thư ký Hội đồng An ninh liên bang Nga rằng Nga cần phải cảnh giác. Sự cảnh giác gồm phải soạn những kế hoạch cho nguy cơ bùng nổ chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên, vào lúc Mỹ-Triều liên tục dọa đánh nhau.

Ông Patrushev nói: “Chúng ta có những quyền lợi cần được bảo vệ bằng những biện pháp chính trị và ngoại giao”, và khi được hỏi liệu Nga có sẵn sàng đối phó cuộc khủng hoảng ngoại giao sẽ chuyển thành một cuộc chiến tranh tổng lực Mỹ-Triều, ông đáp: “Chúng ta phải chuẩn bị. Chúng ta giáp giới Triều Tiên. Nếu có diễn biến quân sự, và không loại trừ khả năng chiến tranh, thì rất có thể xảy ra nhiều vấn đề nan giải, gồm cả cho chúng ta. Nhưng chúng ta phải không cho phép điều đó xảy ra”.

Ý ông Patrushev để ám chỉ vùng Priomorye của Nga có một đoạn biên giới bộ rất ngắn với Triều Tiên vốn cũng có biên giới với Trung Quốc.

Một ngày sau khi Bình Nhưỡng phóng thử quả tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) mang tên Hỏa tinh-15 được cho là mạnh nhất của Triều Tiên, ngày 30.11, quân đội Nga lại tuyên bố một cuộc tập trận khác ở vùng Primorye.

Kịch bản là lính thủy đánh bộ Nga từ tàu đổ bộ lên một bãi biển gần đó. Cuộc diễn tập này có sự tham gia của các tàu chiến Đô đốc Nevelskoy và Peresvet thuộc Hạm đội Thái Bình Dương của hải quân Nga.

Các khí tài và binh lính từ chiếc Đô đốc Nevelskoy đến vịnh Desantnaya và tập đổ bộ ở bãi luyện quân Klerk (đều thuộc vùng Primorye), người phát ngôn Nikolay Voskresenskiy của Hạm đội Thái Bình Dương cho RIA Novosti biết.

Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga không nói lý do tập trận, nhưng khẳng định hai vùng Primorye và Kamchatka sẽ là địa bàn của nhiều cuộc tập trận khác trước khi kết thúc năm 2017.

Chiếc Peresvet đón quân từ nơi khác nhưng cũng đến gần bãi luyện quân Klerk. Một ngày trước nữa, Hạm đội Thái Bình Dương bắt đầu một loạt đợt diễn tập ở hai vùng Primorye và Kamchatka, với sự tham gia của khoảng 1.000 quân và hơn 150 khí tài quân sự. Các đợt tập trận này đều bắn đạn thật.

Đó là một trong những cuộc tập trận mới nhất ở vùng Primorye, nơi Nga có đường biên giới duy nhất giáp Triều Tiên.Từ tháng 9, vùng Priomorye là địa bàn để không quân Nga tập ném bom và thả lính nhảy dù.

Nhưng Moscow không nói rõ các cuộc diễn tập này liên quan sự căng thẳng quanh láng giềng phía nam.

Trong tuyên bố, Bộ Quốc phòng Nga nói trước khi kết thúc năm 2017, sẽ còn những cuộc tập trận khác ở hai vùng Primorye và Kamchatka. Nga-Trung đều hỗ trợ Triều Tiên, cũng phản đối chương trình vũ khí của Bình Nhưỡng, nhưng không ủng hộ việc Mỹ-Triều khiêu khích nhau.

Cuộc khủng hoảng Triều Tiên là một nan giải nếu Nga hành động mạnh, không chỉ vì giáp giới, mà còn vì Nga phản đối cả chuyện phổ biến vũ khí hạt nhân (dù Nga cũng có) lẫn chuyện nước ngoài lật đổ chế độ bằng những biện pháp cấm vận hoặc hành động quân sự.

Nga và Trung Quốc đều đã đề nghị giải pháp “đóng băng kép”, tức Mỹ và đồng minh ngưng tập trận chung, đổi lại Triều Tiên ngưng thử vũ khí hạt nhân và tên lửa, thách đố cộng đồng quốc tế.

Hồi đầu tháng 10, Tổng thống Putin từng nói đánh Triều Tiên để hủy diệt chương trình vũ khí hạt nhân có thể không thành công, vì Bình Nhưỡng có những cơ sở quân sự được che giấu, không ai biết gì về chúng. Ông Putin cũng nói về lý do Nga lo ngại chương trình tên lửa của Bình Nhưỡng, và chuyện bãi thử hạt nhân của Triều Tiên chỉ cách Nga 200km.

Chủ tịch Hội đồng an ninh liên bang Nga Patrushev cạnh Tổng thống Putin

Bảo Vĩnh (theo Newsweek)

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/nga-canh-giac-voi-nguy-co-xung-dot-my-trieu-77180.html