Nga cảnh báo sẽ phản ứng nếu NATO dịch chuyển lực lượng hạt nhân sát biên giới

Nga sẽ áp dụng các biện pháp phòng vệ hợp lý nếu Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) triển khai các lực lượng và cơ sở hạ tầng hạt nhân gần biên giới Nga. Đây là khẳng định của Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko trước báo giới ngày 14/5.

(Ảnh minh họa về tên lửa hạt nhân; Nguồn: CND)

(Ảnh minh họa về tên lửa hạt nhân; Nguồn: CND)

Hãng tin RIA của Nga dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga cũng nhấn mạnh, Nga không có ý định thù địch đối với Phần Lan cũng như Thụy Điển, và Nga cũng thấy không có lý do gì thực tế khi hai nước này phải gia nhập NATO.

Tuyên bố của Nga đưa ra trong bối cảnh Phần Lan và Thụy Điển trong ngày 15/5 sẽ đưa ra quyết định về việc có nộp đơn gia nhập liên minh quân sự này hay không.

Sau khi xảy ra cuộc xung đột ở Ukraine, hai nước Phần Lan và Thụy Điển đã cân nhắc các biện pháp bảo đảm an ninh quốc gia, bao gồm cả ý định gia nhập NATO./.

Hồng Nhung/VOV1 biên dịch Theo Reuters

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/nga-canh-bao-phan-ung-neu-nato-dich-chuyen-luc-luong-hat-nhan-sat-bien-gioi-post943780.vov