Nga cảnh báo sắp có 'âm mưu khiêu khích' trước cuộc bầu cử Duma Quốc gia

Theo truyền thông Nga, một cựu luật sư của tổ chức FBK đã gợi ý về khả năng xảy ra khiêu khích mới do những người ủng hộ ông Navalny tiến hành.

Ông Alexei Navalny và vợ trên một chuyến bay - ảnh tư liệu.

Bạn đồng hành của chính trị gia đối lập Nga, blogger bị kết án Alexei Navalny, người được cho là đã trốn sang Georgia, tiếp tục che giấu thông tin về nơi ở của họ.

Theo các phương tiện truyền thông, các nhân viên của Tổ chức Chống Tham nhũng (FBK1 - một tổ chức NGO (phi chính phủ) có tên trong danh sách các tổ chức phi lợi nhuận, bị chính quyền Nga coi là tổ chức thực hiện các chức năng của một đặc vụ nước ngoài) bắt đầu rời Nga trong bối cảnh các thủ tục ở Moscow đang được tiến hành nhằm coi tổ chức này là một tổ chức cực đoan tại Nga.

Cựu luật sư FBK, ông Vitaly Serukanov nói rằng, ban quản lý FBK thực sự đang tìm kiếm một nơi tị nạn ở nước ngoài.

Tuy nhiên, không phải cộng sự nào của Alexei Navalny cũng có được “cuộc sống tươi đẹp”. Chỉ những nhân viên FBK thân cận nhất với ông Navalny mới có được số phận này.

"Tất nhiên, tất cả nơi bỏ trốn này cần được sắp xếp ở đâu đó. Ở Châu Âu thì quá đắt đỏ. Ở đây, chúng tôi đã tìm thấy Georgia (như là nơi tị nạn lý tưởng)", ông Serukanov nói.

Luật sư Serukanov nhấn mạnh rằng những người ủng hộ ông Navalny bị kết án không chỉ im lặng về tình hình hiện tại và không đưa ra tín hiệu.

Điều này có thể là do sự chuẩn bị cho một vụ khiêu khích tiếp theo trước cuộc bầu cử vào Duma Quốc gia của Liên bang Nga, Hãng thông tấn Liên bang Nga (FAN) đưa tin.

Bình Nguyên

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/nga-canh-bao-sap-co-am-muu-khieu-khich-truoc-cuoc-bau-cu-duma-quoc-gia-d506615.html