Nga cảnh báo phương Tây biến Ukraine thành 'thùng thuốc súng'

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho rằng Mỹ và EU đang đẩy cao căng thẳng ở Ukraine khi tăng cường hỗ trợ quân sự cho quốc gia này, theo TASS.

Sáng 13/4, trả lời với phóng viên từ hãng thông tấn Nga, đại diện nước này cho biết việc Mỹ và NATO hỗ trợ quân sự cho Ukraine sẽ biến quốc gia này thành một thùng thuốc súng.

"Chúng tôi muốn nhắc lại rằng các quốc gia NATO, những người sử dụng luận điệu ngụy biện để suy đoán về việc bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, nên suy nghĩ về thái độ hiếu chiến của Kiev, đồng thời đảm bảo thực hiện 'Gói biện pháp Minsk' mà Kiev đang cố tình làm ngơ”, ông Ryabkov nói thêm.

 Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergei Kyakov. Ảnh: TASS.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergei Kyakov. Ảnh: TASS.

Ông cũng cho biết Nga sẽ tăng cường quân đội vào điểm nóng ở khu vực biên giới với Ukraine.

Tình hình xung đột ở biên giới Nga - Ukraine đang ở trạng thái báo động. Các cuộc đụng độ giữa lực lượng Ukraine và phe ly khai do Moscow hậu thuẫn ở miền Đông Ukraine đã leo thang trong những tuần gần đây.

Sau khi bạo lực gia tăng, Nga đã có động thái tập trung lực lượng quân sự ở các khu vực dọc biên giới, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ nổ ra xung đột vũ trang trực tiếp tại vùng lãnh thổ tập trung nhiều người nói tiếng Nga ở Ukraine.

Ông Ryabkov nói: “Nếu có bất kỳ động thái leo thang nào, chúng tôi chắc chắn sẽ làm tất cả để đảm bảo an ninh và an toàn cho công dân của chúng tôi cho dù họ ở đâu", theo Economic Times.

Trong một giả định xấu nhất, “Kiev và các đồng minh của họ ở phương Tây sẽ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về hậu quả", ông cho biết thêm.

Trong khi đó, tại cuộc điện đàm ngày 13/4, Tổng thống Mỹ Joe Biden kêu gọi Tổng thống Nga Vladimir Putin giảm căng thẳng gây ra do việc Nga tăng cường lực lượng ở biên giới với Ukraine.

Người đứng đầu Nhà Trắng cũng đề xuất tổ chức hội nghị thượng đỉnh với ông Putin để giải quyết một loạt tranh chấp.

Kỳ Sơn

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nga-canh-bao-phuong-tay-bien-ukraine-thanh-thung-thuoc-sung-post1204242.html