Nga cảnh báo nóng về sự chuẩn bị của Mỹ cho cuộc không kích Syria

Quân đội Mỹ có thể xây dựng các nhóm lực lượng ở Trung Đông trong hơn 24 giờ tới cho cuộc không kích tên lửa vào Syria, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết hôm 30.8.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: Tass.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: Tass.

"Họ (Mỹ) có thể xây dựng năng lực tên lửa cho các cuộc không kích vào Syria chỉ hơn 24 giờ" - Người phát ngôn Bộ Ngoại gia Nga nói.

Theo bà Maria Zakharova, hiện nay, hạm đội tác chiến của Mỹ, Pháp và Anh bao gồm các máy bay chiến lược và chiến thuật có mặt các sân bay ở Jordan, Kuwait và Crete.

Hạm đội gồm khoảng 70 tàu, khoảng 380 tên lửa hành trình phóng từ máy bay, 2 tàu khu trục Mỹ USS Carney và USS Ross. Trong đó, mỗi khu trục hạm chở 28 tên lửa Tomahawk.

Trước khả năng phương Tây không kích, hệ thống phòng không Syria được đặt trong tình trạng báo động cao, cổng thông tin Al-Masdar dẫn một nguồn trong lực lượng chỉ huy quân sự Syria tiết lộ hồi đầu tuần này.

Theo nguồn tin này, căn cứ không quân Mezzeh đã được lệnh sẵn sàng trong trường hợp xảy ra tấn công vào thủ đô Damascus.

Trước đó, đại diện Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov thông báo, Mỹ đang chuẩn bị không kích Syria, sau một cuộc tấn công vũ khí hóa học ở tỉnh Idlib bị đổ lỗi cho chính phủ Syria.

Sáng 14.4, Mỹ, Anh và Pháp đã không kích Syria sau khi có thông tin về vụ tấn công hóa học ở Douma, Đông Ghouta. Cuộc tấn công nhắm vào một trung tâm nghiên cứu ở Damascus, cơ quan đầu não của vệ binh cộng hòa, một căn cứ phòng không, một số căn cứ quân sự và các kho quân sự.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, cuộc tấn công kéo dài từ 3h42 đến 5h10 ngày 14.4, giờ địa phương. Không quân Syria đã bắn hạ được 71 trong tổng số 103 tên lửa.

Thanh Hà

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/nga-canh-bao-nong-ve-su-chuan-bi-cua-my-cho-cuoc-khong-kich-syria-628357.ldo