Nga cảnh báo nguy cơ xung đột với Mỹ ở châu Âu

Nga cảnh báo Mỹ không đưa tên lửa siêu vượt âm đến châu Âu nhằm ngăn ngừa nguy cơ gia tăng căng thẳng, thậm chí xung đột giữa hai bên.

Tên lửa Tsirkon được khai hỏa từ tàu Đô đốc Gorshkov. Ảnh: TASS

Tên lửa Tsirkon được khai hỏa từ tàu Đô đốc Gorshkov. Ảnh: TASS

"Khả năng bất cứ tên lửa siêu vượt âm nào có thể được triển khai đến châu Âu cũng sẽ gây bất ổn nghiêm trọng. Thời gian bay ngắn của vũ khí này sẽ khiến Nga có rất ít, hoặc không có thời gian cân nhắc quyết định và qua đó gia tăng nguy cơ xung đột", Đại sứ quán Nga tại Mỹ ngày 20/7 cảnh báo, theo TASS.

Phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh vũ khí siêu vượt âm – mẫu khí tài mà hiện chỉ Nga đủ khả năng biên chế cho quân đội, trở thành nguồn cơn mới của căng thẳng giữa Moscow và Washington.

Hôm 19/7, Bộ Quốc phòng Nga thông báo tàu chiến thế hệ mới Đô đốc Gorshkov đã phóng thử thành công tên lửa siêu vượt âm Tsirkon (Zircon) tại biển Barents. Tên lửa đạt vận tốc 8.575 km/giờ và trúng mục tiêu ở khoảng cách khoảng 350 km.

Khi được hỏi về vụ phóng của Nga, người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby nói mẫu vũ siêu vượt âm có thể gây bất ổn và đặt ra nguy cơ lớn vì có khả năng mang theo đầu đạn hạt nhân.

Quan chức Mỹ cũng nói rằng nước này đang phát triển vũ khí siêu vượt âm tương tự và khẳng định sẽ cùng đồng minh NATO giữ cam kết răn đe, thúc đẩy ổn định tại châu Âu.

Theo DefenseNews, một vũ khí sẽ được xếp vào dạng siêu vượt âm nếu chúng có tốc độ lớn hơn 5 lần âm thanh, Mach 5, tức hơn 6.000km/h. Ngoài Tsircon, Nga sở hữu một số mẫu vũ khí siêu vượt âm khác trang bị trên máy bay chiến đấu và đầu đạn của tên lửa đạn đạo.

Gần đây, các quan chức và chuyên gia Mỹ thừa nhận họ tụt hậu so với Nga về lĩnh vực vũ khí này, song Moscow vẫn lo ngại nguy cơ Washington có thể triển khai vũ khí siêu vượt âm đến châu Âu trong tương lai sẽ phá vỡ thế cân bằng chiến lược ở khu vực.

Thiện Nhân

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-gioi-24h/nga-canh-bao-nguy-co-xung-dot-voi-my-o-chau-au-651060/