Nga cảnh báo NATO đang phát động các 'cuộc cách mạng sắc màu' tại một số nước CSTO

Nga vừa lên tiếng cảnh báo kịch bản Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang chuẩn bị phát động 'các cuộc cách mạng sắc màu' tại một số nước thành viên trong Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO).

Phó Thư ký Hội đồng An ninh Nga Rashid Nurgaliyev. (Ảnh: Mikhail Klimentyev\TASS via Getty Images)

Phó Thư ký Hội đồng An ninh Nga Rashid Nurgaliyev. (Ảnh: Mikhail Klimentyev\TASS via Getty Images)

Ngày 2/7, báo Rossiyskaya Gazeta đăng tải nội dung trả lời phỏng vấn của Phó Thư ký Hội đồng An ninh Nga Rashid Nurgaliyev cho biết, Nga đã nắm được thông tin về việc NATO đang đặt nền móng để đưa các chính thể do phương Tây kiểm soát lên nắm quyền tại một số nước CSTO, đặc biệt là thông qua việc kích động các cuộc “cách mạng sắc màu”.

Theo quan điểm của ông Nurgaliyev thì hiện các nước thành viên của CSTO đã sẵn sàng để vun đắp mối quan hệ hợp tác hữu ích với NATO.

“Chúng tôi có những điều cần thảo luận…Về những chủ đề gồm: Các mối đe dọa khủng bố, người di cư bất hợp pháp, cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố…Trong thế giới được kết nối chặt chẽ và toàn cầu hóa, thì chúng ta cũng sẽ lưu tâm tới việc tái khởi động tiến trình đối thoại giữa Nga và NATO…Tuy nhiên, đối với chúng tôi thì kịch bản này sẽ chỉ có thể trở thành hiện thực dựa trên nền tảng của sự bình đẳng” - quan chức của Nga nêu rõ.

Ông Nurgaliyev nhấn mạnh thêm rằng, dù mối quan hệ Nga - NATO đang ở trạng thái nào, thì việc tồn tại những sự bất đồng cũng là điều thuộc về bản chất. Mối quan hệ của NATO với các nước thứ 3 luôn bao gồm cả các yếu tố đi ngược lại các lợi ích Nga và điều này đã cũng đã được chứng minh trên thực tế, trong đó gồm cả các nước CSTO.

CSTO là một tổ chức an ninh khu vực được thành lập bởi 6 cựu thành viên của Liên-xô bao gồm Nga, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan và Armenia. Mục tiêu của CSTO là huy động nỗ lực về quân sự và các lực lượng an ninh để bảo vệ môi trường kinh tế và lãnh thổ của các nước thành viên khỏi bất kỳ sự tấn công quân sự hay chính trị nào từ bên ngoài.

Các cơ chế về hợp tác quân sự, chính trị được thiết lập trong khuôn khổ CSTO và năng lực ứng phó về quân sự đã trở thành yếu tố giúp tổ chức này có thể đương đầu với những thách thức và đe dọa trong phạm vi trách nhiệm của CSTO. Trong đó, những vấn đề thách thức nhất nổi lên hiện nay là chủ nghĩa khủng bố, buôn bán ma túy, tội phạm xuyên quốc gia, di cư bất hợp pháp, các thảm họa tự nhiên và do con người gây ra./.

Thu Lan (Theo TASS, Sputnik)

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://cpv.org.vn/the-gioi/tin-tuc/nga-ca-nh-ba-o-nato-dang-pha-t-do-ng-ca-c-cuo-c-ca-ch-ma-ng-sa-c-ma-u-ta-i-mo-t-so-nuo-c-csto-527390.html