Nga cảnh báo Mỹ "tính toán kỹ" hậu quả ở Syria

Bộ Quốc phòng Nga vừa cảnh báo liên minh do Mỹ dẫn đầu về việc không kích quân đội Syria và tiết lộ có rất nhiều hệ thống phòng không S-300 và S-400 đang hoạt động ở Syria.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov, cho biết hiện Nga đang có hệ thống phòng không S-400 và S-300 được triển khai để bảo vệ quân đội ở các căn cứ Tartus và Khmeimim tại Syria. Bán kính hoạt động của chúng có thể là “một bất ngờ” đối với tất cả vật thể bay không xác định.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, thành viên thuộc Trung tâm Hòa giải của Nga tại Syria đang làm việc “trên mặt đất” để cung cấp viện trợ và thông tin liên lạc với một số lượng lớn các cộng đồng ở Syria. Vì vậy, bất kì cuộc không kích hay tên lửa nhắm vào mục tiêu ở lãnh thổ do chính phủ Syria kiểm soát đều khiến các quân nhân Nga gặp nguy hiểm.

“Các nhân viên điều hành hệ thống phòng không của Nga sẽ không có thời gian để xác định đường bay chính xác của tên lửa và xuất xứ của nó. Tất cả những ảo tưởng của dân nghiệp dư về sự tồn tại của “máy bay tàng hình” sẽ đối mặt với thực tế phũ phàng” – ông Konashenkov nói đầy ẩn ý.

Ngoài ra, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga lưu ý rằng Syria cũng sở hữu hệ thống S-200, BUK và khả năng công nghệ của họ đã phát triển trong năm qua.

Hệ thống phòng không S-400 được đưa lên máy bay chuyên chở. Ảnh: REUTERS

Cảnh báo trên của bộ Quốc phòng Nga được đưa ra để đáp trả những thông tin “rò rỉ” từ truyền thông phương Tây về việc Washington đang cân nhắc tiến hành không kích lực lượng chính phủ Syria.

“Điều chúng tôi đặc biệt lo ngại là những thông tin cho thấy người khởi xướng các kế hoạch trên lại là đại diện của CIA và Lầu Năm Góc. Hồi tháng 9, họ báo cáo với Tổng thống Mỹ về việc kiểm soát các chiến đấu cơ của phe “đối lập” nhưng giờ đây lại vận động hành lang cho những kịch bản “động” tại Syria” – trích lời ông Konashenkov.

Bộ Quốc phòng Nga cảnh báo Washington nên "tính toán kĩ những hậu quả có thể xảy ra của các kế hoạch trên”.

Ngày 17-9, chiến đấu cơ của liên minh do Mỹ dẫn đầu từng đánh bom vị trí của lực lượng chính phủ Syria, khiến 83 quân nhân thiệt mạng. Trong khi Washington gọi cuộc không kích là một nhầm lẫn thì Damascus khẳng định đó là “sự xâm lược trắng trợn”.

Việc triển khai hệ thống S-300 để bảo vệ tàu Nga và căn cứ hải quân ở Syria được các quan chức quốc phòng Nga xác nhận ngày 4-10. Ông Konashenkov đảm bảo rằng S-300 “hoàn toàn là hệ thống phòng thủ và không có mối đe dọa nào”. Ngoài ra, Nga cũng đặt hệ thống chống tên lửa S-400 tại căn cứ Khmeimim sau vụ Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi chiếc Su-24 hồi tháng 11-2015.

Tổng thống Putin yêu cầu lắp đặt S-300 và S-400 để bảo vệ lực lượng trên mặt đất. Ảnh: Barcroft Media

Trong khi đó, Tổng thống Syria Bashar al-Assad ngày 6-10 khẳng định phiến quân ở TP Aleppo có thể rời đi với gia đình nếu chịu hạ vũ khí. Ông Assad cũng thề tập trung tấn công thành phố lớn nhất Syria và tái chiếm quyền kiểm soát trên toàn đất nước.

Hôm 5-10, quân đội Syria thông báo các trận pháo kích và không kích được giảm bớt để người dân có thể rời đi. “Tất cả những người không tận dụng cơ hội này để hạ vũ khí hay rời đi sẽ đối mặt với số phận không thể tránh khỏi” – trích tối hậu thư của quân Syria.

Đề nghị ân xá trên được đưa ra sau đợt bắn phá nặng nề nhất kéo dài 2 tuần, khiến hàng trăm người kẹt trong TP Aleppo thiệt mạng. Tuy nhiên, quân nổi dậy khẳng định họ không có kế hoạch sơ tán khỏi thành trì lớn cuối cùng và cho rằng đề nghị ân xá chỉ để đánh lừa.

Washington cũng tỏ ra hoài nghi về động cơ của chính phủ Syria. “Việc họ bày tỏ ý định quan tâm tới lợi ích của người dân thật bất thường” – phát ngôn viên Nhà Trắng Josh Earnest phát biểu, dẫn nguồn số người thương vong vì không kích và ném bom.

Bảo Hạnh (Theo RT)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/nga-canh-bao-my-tinh-toan-ky-hau-qua-o-syria-20161007112901225.htm